NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Sau khi mạng xã hội dấy lên nhiều lời bênh vực vụ cô giáo lãnh án năm năm tù vì thanh toán sai 45 triệu đồng Việt Nam (khoảng $2,000), Tòa Án tỉnh Nghệ An đã “yêu cầu báo cáo chi tiết” vụ này.
Chiều 1 Tháng Năm, báo Tuổi Trẻ cho biết bà Lê Thị Dung, 51 tuổi, cựu giám đốc Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp, Giáo Dục Thường Xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa Án Nhân Dân huyện Hưng Nguyên.

Trước đó hôm 24 Tháng Tư, tòa án huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung năm năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.”
Sau phiên tòa sơ thẩm, dư luận trên mạng xã hội cho rằng tòa án xét xử không công bằng, số tiền chiếm đoạt chưa đến 45 triệu đồng ($1,917) nhưng mức án quá cao, đồng thời so sánh bản án này với những trường hợp giới chức nhà nước khác làm thất thoát hàng tỷ đồng, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng mà không phải chịu mức án như vậy, và đặt câu hỏi về tính khách quan của Hội Đồng Xét Xử.
Cụ thể, một ví dụ điển hình nhất được nhiều người đưa ra trên mạng xã hội để so sánh là bản án gần đây cho ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, chỉ bị tuyên án ba năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” khi gây thiệt hại gần 54 tỷ đồng ($2.3 triệu).
Nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Quốc Cường, chánh văn phòng Tòa Án Nhân Dân tỉnh Nghệ An, cho biết tòa án tỉnh đã nắm bắt dư luận và yêu cầu Tòa Án huyện Hưng Nguyên “báo cáo cụ thể, chi tiết.” Vụ án sẽ được hội đồng xét xử phúc thẩm “nghiên cứu, đánh giá khách quan và xét xử theo đúng quy định pháp luật sau khi bà Dung kháng cáo.”
Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 1 Tháng Mười, 2012 đến năm 2017, bà Dung là bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp, Giáo Dục Thường Xuyên huyện Hưng Nguyên đã “lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để trục lợi.”
Cáo trạng vụ án quy kết trong lúc công tác, bà Dung “nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt 45 triệu đồng ($1,917) từ nguồn ngân sách nhà nước.”

Khi hầu tòa tại Tòa Án Huyện Hưng Nguyên, bà Dung không nhận tội vì cho rằng quy chế chi tiêu nội bộ “được xây dựng công khai, minh bạch” và bà đã gửi cho Phòng Tài Chính và Kho Bạc Nhà Nước huyện Hưng Nguyên để kiểm soát.
Trước khi bị bắt và ra tòa, bà Dung từng khiếu kiện Sở Giáo Dục-Đào Tạo tỉnh Nghệ An “tuyển dụng chui” rồi đẩy người về cho Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp, Giáo Dục Thường Xuyên huyện Hưng Nguyên, trong khi nơi này đã đủ giáo viên. Bà không chịu ký hợp đồng với người này thế là bị sở kỷ luật. (Tr.N) [kn]

































































