LONG AN, Việt Nam (NV) – Anh Trương Hoàng Anh (28 tuổi) ở thị trấn Tân Trụ bị Công An huyện Tân Trụ xử phạt hành chánh 7.5 triệu đồng ($325) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.”
Báo Long An hôm 15 Tháng Bảy cho biết, anh Hoàng Anh bị cho là đăng bài trên trang Facebook “Ốc Mỡ Xào Mae” hôm 6 Tháng Bảy với hàm ý trách móc chính quyền huyện lập khu cách ly, bệnh viện dã chiến làm bùng phát dịch bệnh, o ép người dân test nhanh COVID-19 để trục lợi.

Tại đồn công an, anh Hoàng Anh “thừa nhận, việc viết và đăng bài trên trang cá nhân là sai và không đúng sự thật với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại huyện Tân Trụ.”
Báo Long An mô tả rằng việc huyện Tân Trụ được chọn thành lập bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung “là nghĩa cử cao đẹp vì sức khỏe nhân dân cả tỉnh.”
Dù bài viết của anh Hoàng Anh chỉ có tám lượt chia sẻ nhưng Công An huyện Tân Trụ quy chụp rằng bài này “làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan thi hành nhiệm vụ.”
Anh Hoàng Anh sau đó đã phải gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.
Trước vụ xử phạt nêu trên, công luận than phiền về việc chính quyền nhiều tỉnh thành bắt buộc người dân phải có giấy “âm tính” với COVID-19 thay cho giấy thông hành để đi lại giữa các địa phương.
Liên quan yêu cầu này, báo VOV của đài Tiếng Nói Việt Nam cho hay: “Hầu hết các địa phương trong khu vực đồng ý sử dụng kết quả xét nghiệm âm tính của tỉnh khác nhưng thời hạn sử dụng khác nhau. Có tỉnh thì ba ngày, có tỉnh thì từ năm đến bảy ngày. Tiền Giang quy định người vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính bằng phương pháp Realtime RT-PCR.”

Báo này bình luận: “Riêng [phương pháp] test nhanh vừa mất thời gian, người khi đã test nhanh xong vẫn có thể nhiễm bệnh và tiếp tục lây sang người khác. Hơn nữa, các điểm test nhanh trên các trục lộ hiện nay xảy ra kẹt xe, nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao.”
Theo các báo ở Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Long An ghi nhận 564 ca COVID-19. Số ca nhiễm tăng nhanh khiến thành phố Tân An cũng phải áp dụng biện pháp “giãn cách xã hội theo chỉ thị 16” (phong tỏa) như tại Sài Gòn. Lệnh của nhà chức trách khiến nhiều người dân bị công an xử phạt do “ra đường không có lý do chính đáng.”
Báo Zing cho hay, tỉnh Long An mới đây yêu cầu tất cả doanh nghiệp đóng tại tỉnh này phải bố trí cho công nhân sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ để ngừa COVID-19. (N.H.K) [qd]






