HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 15 hôm 23 Tháng Năm đã bầu đủ 500 đại biểu nhưng một trường hợp không được xác nhận tư cách “vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc Hội.”
Trường hợp này được hiểu là ông Trần Văn Nam, bí thư Tỉnh Ủy Bình Dương.

Hôm 10 Tháng Sáu, theo báo Thanh Niên, vài ngày trước, ông Nam gây ngạc nhiên khi nộp đơn xin không làm “đại biểu Quốc Hội” với lý do “sức khỏe không tốt.”
Trong khi đó, trên mạng xã hội dấy lên suy đoán ông Nam phải rút khỏi Quốc Hội do dính đến vụ bê bối 43 hécta “đất vàng” của tổng công ty Sản Xuất-Xuất Nhập Cảng tỉnh Bình Dương. Trong vụ này, hồi đầu Tháng Sáu, Bộ Công An đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đại Dương, tự Dương “New Century.”
Việc ông Nam rút lui khỏi Quốc Hội vào giờ chót là chỉ dấu cho thấy ông này sắp vướng vòng lao lý.
Theo báo VNExpress, trong kỳ bầu cử này, ông Lương Thế Huy, 33 tuổi, người tự ứng cử và là viện trưởng Nghiên Cứu Xã Hội, Kinh Tế Và Môi Trường (iSEE), đã thất bại.
Ông Huy chỉ nhận được 101,479 phiếu, đạt tỷ lệ 17.7%, xếp chót tại đơn vị bầu cử quận Hà Đông và các huyện Thanh Trì, Thanh Oai ở Hà Nội.
Trước đó, ông Huy cũng không được bầu vào ghế Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hà Nội.
Kết quả ông Huy rớt khỏi danh sách dân biểu không ngoài dự báo của giới xã hội dân sự. Tuy vậy, việc một ứng viên thuộc giới LGBT lọt qua được “ba vòng hiệp thương” cũng được ghi nhận là sự kiện đáng chú ý của kỳ bầu cử Quốc Hội, vốn bị coi là “bầu cử giả hiệu,” do các ghế dân biểu đã được đảng sắp đặt trước.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thiện Nhân gây chú ý khi tiếp tục được bầu làm “đại biểu Quốc Hội” dù đã rời ghế bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn vài tháng trước.
Cũng theo VNExpress, ông Nhân dẫn đầu ở đơn vị bầu cử quận Bình Tân, với 256,919 phiếu, đạt tỷ lệ 72.3%. Việc nhà cầm quyền bố trí cho vị cựu bí thư ra ứng cử tại quận Bình Tân được hiểu là cách giúp ông này “né” phản ứng của dân chúng, nhất là nếu ông ứng cử tại Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.
Kết quả không ngoài dự đoán khi ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, tiếp tục được bầu làm “đại biểu Quốc Hội” với tỷ lệ 93.2%. (N.H.K) [qd]










