Bí thư Hà Nội cáo buộc dân Đồng Tâm ‘bị lợi dụng, chống đối, cực đoan’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ vài tuần trước khi diễn ra phiên tòa xử vụ Đồng Tâm, dự trù diễn ra vào Tháng Tám, ông Vương Đình Huệ, bí thư Thành Ủy Hà Nội, được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời cáo buộc rằng: “Có vụ việc bị lợi dụng, từng bước chuyển hóa thành chống đối, cực đoan, dẫn đến phát sinh thành ‘điểm nóng’ nghiêm trọng như tại xã Đồng Tâm.”

Ông Vương Đình Huệ yêu cầu lãnh đạo huyện Mỹ Đức “thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết đơn thư, các vấn đề bức xúc của nhân dân.”

Phát ngôn của người từng làm phó thủ tướng CSVN cho thấy đến nay, giới chức lãnh đạo đảng vẫn cương quyết khép tội người dân Đồng Tâm tại phiên xử diễn ra vào tháng sau, bất chấp sự giận dữ của công luận và sự phản đối của các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Trước đó, theo báo Thanh Niên hồi trung tuần Tháng Tư, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc nhận định rằng vụ việc ở Đồng Tâm “rất cần phải quan tâm giải quyết, theo đó thành phố cần củng cố hệ thống chính trị tốt hơn, củng cố lòng dân, phát triển và xây dựng nông thôn mới.”

Như vậy, cả hai ông Huệ và Phúc đều cho rằng vấn đề mấu chốt trong vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm là do “công tác dân vận” của cán bộ địa phương chưa tốt trong lúc người dân “bị các thế lực kích động, lợi dụng.”

Trong vụ án này, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Hà Nội đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó hầu hết là con cháu của ông Lê Đình Kình, người bị giết trong cuộc tấn công võ trang hôm 9 Tháng Giêng. Do bị nhà cầm quyền CSVN cáo buộc “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ,” một số bị can có thể đối mặt với bản án cao nhất là tử hình.

Luật Sư Ngô Ngọc Trai, một trong nhóm luật sư bào chữa cho bị can vụ Đồng Tâm, bình luận trên trang cá nhân: “Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự ban hành năm 2015 đã đề cao tôn trọng quyền con người… Trong nhân quyền thì quyền được sống là quan trọng nhất. Trong vụ án Đồng Tâm hiện nay có nhiều người bị truy tố ở khung hình phạt tử hình, nhưng với quy định mới của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, chúng ta tin tưởng và hy vọng tòa án sẽ tuân thủ triệt để nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, sẽ không áp dụng hình phạt tử hình trong vụ án này. Trong tương lai sẽ dần tiến tới loại bỏ hình phạt tử hình.”

Ông Vương Đình Huệ (giữa), bí thư Thành Ủy Hà Nội. (Hình: Hà Nội Mới)

Trong khi đó, viết trên trang cá nhân, Luật Sư Ngô Anh Tuấn, người cũng tham gia bào chữa trong vụ Đồng Tâm, lo ngại rằng số phận những bị can “đã được định đoạt từ trước khi phiên tòa diễn ra khi mà tới thời điểm này, luật sư không có được bất cứ thứ gì từ các cơ quan tiến hành tố tụng để bảo vệ cho họ, ngoại trừ những cáo buộc một chiều trong kết luận điều tra và cáo trạng.”

Luật Sư Tuấn cũng dự báo rằng nhiều khả năng, tại phiên tòa sơ thẩm dự trù diễn ra vào Tháng Tám, các luật sư do gia đình các bị cáo mời “đều câm lặng, nhường lời cho những lời cầu xin tha thứ của các luật sư (do tòa án) chỉ định.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT