Saturday, April 20, 2024

Bí thư ‘hụt’ Bắc Ninh được bênh vực ‘có năng lực chuyên môn’

BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Ba ngày sau khi được bổ nhiệm ghế giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh được ông Nguyễn Trọng Tân, giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh, khen là “người có năng lực chuyên môn.”

Ông Chinh, 36 tuổi, là con ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư Tỉnh Ủy Bắc Ninh, từng gây tranh cãi với vụ ngồi qua ba ghế trong vòng sáu tháng.

Ông Nguyễn Nhân Chinh (phải) nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bắc Ninh. (Hình: Tuổi Trẻ)

“Trình độ của ông Chinh đáp ứng được chuyên môn mà Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội mong muốn, vì chức năng của sở là quản lý về lao động, việc làm, chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên… Năng lực, trình độ bằng cấp của ông Chinh phù hợp với tiêu chuẩn giám đốc sở trong thời điểm hiện tại,” ông Tân được báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Giêng dẫn lời.

Báo Tuổi Trẻ cũng ghi nhận ý kiến của ông Nguyễn Chung Hà, phó Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Bắc Ninh, nói: “Việc quyết định [bổ nhiệm] ông Chinh là việc của tập thể, thông qua phiếu kín nên không thể nói là con của cựu bí thư Tỉnh Ủy nên được bầu.”

Ông Tân còn khẳng định lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh “rất khách quan, đã lắng nghe dư luận và quyết định chuyển ông Chinh về Sở Lao Động cho phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn.”

Ngoài chuyện là con ông Chiến, dư luận còn dị nghị việc ông Chinh là cử nhân chuyên ngành cờ vua, một ngành học được cho là “ai thi cũng đậu” tại Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn bình luận về việc sắp ghế cho ông Chinh trên trang cá nhân: “Một khi đã ‘xuất mã’ thì có gặp chuyện ‘chiếu tướng’ vẫn nhẹ nhàng ‘lên xe.’ Cờ vua thật ảo diệu. Người điêu luyện kỹ thuật cờ vua cao siêu biết cách dịch chuyển ‘con tốt sang sông’ đúng kiểu ‘con vua thì lại làm vua.’ Mừng cho đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, mừng cho đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, và càng mừng cho nền cờ vua nước nhà đã đạt được thành tựu chói lọi vinh quang trong cuộc chinh-chiến thị phi.”

Hồi Tháng Bảy, 2020, khi đang là bí thư Tỉnh Đoàn, ông Chinh được Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Bắc Ninh chỉ định tham gia Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ, giữ chức bí thư Thành Ủy Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), nhiệm kỳ từ 2020 đến 2025, trở thành lãnh đạo thành phố “không qua bầu cử” mà qua con đường chỉ định.

Thời điểm đó, công luận đặt vấn đề về tính khách quan của việc điều động, bố trí nhân sự khi ông Chiến vẫn là đương kim bí thư Tỉnh Ủy Bắc Ninh.

Trụ sở Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bắc Ninh. (Hình: Trang web Sở Lao Động, Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bắc Ninh)

Để giảm áp lực công luận, lúc đó Ban Tổ Chức Trung Ương CSVN đã phải yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh xem xét việc bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh làm bí thư Thành Ủy Bắc Ninh, theo hướng “phải bám sát các quy định; phân tích đánh giá kỹ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu trong bố trí cán bộ.”

Sau 15 ngày giữ chức bí thư Thành Ủy Bắc Ninh, đầu Tháng Tám, 2020, ông Chinh được điều động, bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Lao Động.

Chuyện cả hai cha con ông Nguyễn Nhân Chiến-Nguyễn Nhân Chinh ngồi ghế bí thư khiến cộng đồng mạng đàm tiếu việc “Bắc Ninh làng quan họ tức là cả họ làm quan.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT