Friday, March 29, 2024

Bí thư kiêm chủ tịch xã ‘bán chui’ hàng trăm lô đất bị khởi tố

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, vừa bị khởi tố sau khi bán hàng trăm lô đất với diện tích gần 89,000 mét vuông như… bán rau.

Theo báo Tuổi Trẻ, dù chưa được Ủy Ban Nhân Dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đồng ý nhưng chính quyền xã Phúc Thành vẫn tự ý bán 284 thửa đất, diện tích gần 89,000 mét vuông, thu số tiền hơn 22 tỷ đồng (hơn $965,538).

Ngày 19 Tháng Năm, công an huyện Yên Thành cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Đinh Văn Dương, bí thư kiêm chủ tịch xã Phúc Thành, để điều tra tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.”

Cùng bị khởi tố là các ông Nguyễn Văn Quyết, phó chủ tịch xã; ông Tống Hữu Tình và ông Nguyễn Văn Trung, đều là cán bộ địa chính xã Phúc Thành.

Trụ sở ủy ban xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An – nơi ông Đinh Văn Dương từng công tác. (Hình: Tuổi Trẻ)

Các bị can đang được cho tại ngoại. Ông Dương và ông Quyết bị cách chức, khai trừ đảng.

Theo báo Thương Gia & Thị Trường, sự việc chỉ vỡ lỡ khi người dân gửi đơn tố cáo. Trong đơn tố giác, người dân cho rằng: “Chủ tịch xã và ban địa chính xã lâu nay đã bán hàng trăm lô đất của nhà nước trái thẩm quyền và đã thu về cho gia đình cá nhân hàng tỷ đồng. Đất của nhà nước bán một cách vô tội vạ, dân trong xã và các nơi ai muốn mua chỗ nào thì thỏa thuận nộp tiền, lãnh đạo xã sẽ chỉ đạo ban địa chính đến đo và người mua chỉ nhận được mẩu giấy có con dấu của xã… sau này xã sẽ tìm cách làm bìa tồn đọng (“sổ đỏ” – giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).”

Trong khi đó, báo Thanh Niên dẫn đơn tố cáo của người dân cho biết, từ năm 2012 đến 2015, ủy ban xã Phúc Thành, đứng đầu là ông Đinh Văn Dương đã quyết định bán trái thẩm quyền hàng chục lô đất nông nghiệp hai bên đường liên thôn và liên xã cho người dân. Đến nay, nhiều người đã làm nhà ở trên diện tích đất này. Việc bán đất núp dưới danh nghĩa đổi đất của dân bị giải tỏa để làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới.

Nhiều thửa đất thuộc diện đất nông nghiệp đã được bán cho các hộ dân xây dựng nhà kiên cố và ở lâu dài. (Hình: Thương Gia & Thị Trường)

Ông Nguyễn Văn Đ. (ngụ tại xóm 15, xã Phúc Thành) cho biết nghe tin xã bán đất ở, ngày 20 Tháng Bảy, 2015, ông mua 200 mét vuông đất đang trồng lúa nằm ven đường làng, thuộc khu vực cùng xóm, với giá 90 triệu đồng (hơn $3,949). Sau khi nộp tiền, ông được cán bộ xã trao phiếu thu ghi lý do nộp tiền là “thu tiền giải tỏa mặt bằng đất dặm dân cư,” có chữ ký của chủ tịch xã, kế toán trưởng, thủ quỹ, người lập phiếu.

Ông Nguyễn Văn H. (ngụ tại xóm 15) cũng mua 270 mét vuông đất của xã, cho biết khi nộp tiền mua đất, xã cũng chỉ phát giấy thu nộp tiền với nội dung tương tự. “Tôi thắc mắc thì được cán bộ xã trả lời chỉ tờ giấy này thôi. Đất đã mua hai năm rồi nhưng chúng tôi chưa được cấp bìa đỏ,” ông cho biết.

Bà Trần Thị Hoa, một người dân mua đất của ủy ban xã, cho biết thêm: “Thấy xã bán đất nên chúng tôi mua, nhưng cũng không hiểu sao, chúng tôi mua đất lại được xã đưa phiếu thu tiền phục vụ cho giải tỏa mặt bằng. Còn giấy tờ đất đai và quyền sở hữu thửa đất chúng tôi vẫn chưa được nhận.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT