BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Báo Tuổi Trẻ mới đây tiết lộ, vẫn còn gần 11 triệu tấn tro xỉ tại Trung Tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân đang tồn đọng và nhà chức trách chưa biết giải quyết thế nào.
Từ vài năm nay, công luận dấy lên quan ngại về hàng triệu tấn tro xỉ thải ra từ các nhà máy nhiệt điện ở Bình Thuận, trong lúc báo đảng liên tục trấn an rằng tro xỉ có thể được tận dụng làm vật liệu công trình giao thông như phụ gia bê tông đầm lăn, nền đường xe hơi…

Đáng lưu ý, hôm 17 Tháng Ba, báo Tuổi Trẻ cho biết thêm rằng tất cả các nhà máy nhiệt điện do tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) quản lý “đều được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.”
Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Đức Hòa, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận: “Nhìn chung tình hình môi trường tại Trung Tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân Vĩnh Tân cơ bản ổn định. Vấn đề bụi than tại khu vực xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân cơ bản được kiểm soát.”
“Vấn đề nổi lên hiện nay là việc xử lý tro xỉ tại trung tâm này. Mặc dù các chủ đầu tư đã tích cực triển khai đề án và hỗ trợ cho các đơn vị tiếp nhận xử lý tro xỉ nhưng khối lượng tiêu thụ chưa được nhiều,” ông Hòa nói thêm.
Cũng liên quan vụ này, báo Nhân Dân tường thuật: “Mặc dù các chủ đầu tư các nhà máy tại Trung Tâm Nhiệt Điện Vĩnh Tân đã tích cực triển khai đề án và hỗ trợ các đơn vị có chức năng tiếp nhận xử lý tro xỉ, tuy nhiên, khối lượng tro xỉ tiêu thụ chưa đạt hiệu quả.”
Cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSVN cũng trấn an rằng tỉnh Bình Thuận “nên mạnh dạn sử dụng tro xỉ để thực hiện san lấp, làm đường giao thông hoặc là làm kè, đê bao chắn sóng…”
Trong một diễn biến khác, hồi cuối Tháng Hai, sau khi tập đoàn Mitsubishi Corp của Nhật tuyên bố rút khỏi dự án nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 3, chủ đầu tư mới là công ty Lưới Điện Phương Nam (Trung Quốc), cũng là chủ đầu tư của nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 1.

Theo báo Thanh Niên, dự án này nằm cạnh Trung Tâm Điện Lực Vĩnh Tân, Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4.
Truyền thông nhà nước cho hay, Vĩnh Tân 3 là dự án lớn nhất Việt Nam với ba tổ máy, tổng công suất lắp đặt là 1,980 MW, vốn đầu tư hơn $2 tỷ, do các nhà đầu tư EVN, tập đoàn Thái Bình Dương và liên danh OneEnegry.
Theo tờ Nikkei Asia Review của Nhật, sở dĩ hãng Mitsubishi rút khỏi liên danh OneEnergy đầu tư vào dự án Vĩnh Tân 3 vì nhiệt điện than bị giới hoạt động chỉ trích gây hại cho môi trường. Thay vào đó, doanh nghiệp Nhật sẽ phát triển các dự án bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng và năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời. (N.H.K) [qd]








