Blogger Dưa Leo ra tối hậu thư cho báo Nhân Dân phải xin lỗi, gỡ bài ‘vu khống’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo Luật Sư Lê Ngọc Luân, ngày 25 Tháng Ba là hạn chót báo Nhân Dân phải phản hồi yêu cầu “xin lỗi, gỡ bài ‘vu khống’” đối với ông Nguyễn Phúc Gia Huy, tức blogger Dưa Leo.

Blogger Dưa Leo là diễn viên hài độc thoại, có trang Facebook “Dưa Leo – Stand Up Comedian” nhận được hơn 1 triệu lượt follow.

Blogger Dưa Leo là diễn viên hài độc thoại, được nhiều bạn trẻ hâm mộ. (Hình: Facebook Nguyễn Phúc Gia Huy)

Sau khi bị cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CSVN đăng liên tiếp ba bài công kích với những từ ngữ nặng nề, “chụp mũ,” blogger này đã nhờ công ty Luật Gold Key của Luật Sư Luân khiếu nại.

“…Sự im lặng, chậm trễ trong việc gỡ bỏ bài viết và không có hình thức xử lý kỷ luật việt quang, tác giả bài báo vu khống nhục mạ cá nhân, sẽ làm tổn hại đến nền báo chí, những nhà báo chân chính khác và niềm tin của người dân Việt Nam vào luật pháp,” theo trang Facebook LS Lê Ngọc Luân.

Theo vị luật sư, phản hồi của tờ Nhân Dân sẽ cho công luận thấy họ “tuân thủ luật pháp hay lại là sự im lặng.”

Một bài đăng trên báo này hồi trung tuần Tháng Giêng dẫn lại bài đăng trên tờ Văn Nghệ TP.HCM: “Anh [blogger Dưa Leo] đã tự do nói năng như vậy lại còn hô hào rằng Việt Nam không có tự do công luận. Nếu không có tự do thì chắc giờ này anh đang ở đâu chứ còn ở đó mà nói năng linh tinh, phát ngôn bừa bãi, giễu nhại chế độ hay sao?… Anh có quyền so sánh để đối chiếu, nhưng nhớ rằng mỗi quốc gia có một đời sống văn hóa khác nhau, một thể chế chính trị khác nhau…”

Trước blogger Dưa Leo, việc tờ báo của đảng CSVN công kích, lên án giới blogger, xã hội dân sự đã có tiền lệ nhưng gần như chưa có ai nhờ luật sư trợ giúp pháp lý.

Hồi Tháng Sáu, 2018, một video clip do blogger Dưa Leo đăng tải với nội dung cảnh báo: “Luật An Ninh Mạng, không quan tâm là chết! Bán hàng online, influencer, hot boy hot girl, ca sĩ hay người thường không quan trọng. Nếu dự luật An Ninh Mạng được thông qua, các bạn sẽ lãnh chịu hậu quả vô cùng! Cỡ Thanos búng tay biến mất vậy đó!”

Kể từ thời điểm Luật An Ninh Mạng có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 1 Tháng Giêng, 2019, các bản tin trên báo nhà nước cho thấy hàng loạt Facebooker bị bắt, xử phạt vi phạm hành chính theo các điều khoản của luật này.

Hồi cuối năm 2016, blogger Dưa Leo bị Phòng An Ninh Chính Trị Nội Bộ Công An ở Sài Gòn gửi giấy triệu tập về nội dung liên quan các vlog của anh này bị cáo buộc “phân biệt vùng miền, chống phá nhà nước.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT