THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Bờ biển nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị sạt lở bất thường khiến nước biển xâm thực đe dọa nhà cửa của người dân.
Theo ghi nhận của báo VietNamNet hôm 2 Tháng Bảy, trung bình mỗi năm bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị xâm thực, sạt lở ăn sâu từ 5 đến 7 mét, thậm chí có nơi lên 10 đến 15 mét, với chiều dài khoảng hơn 21 km.

Trong đó, khoảng hơn 10 km sạt lở nặng tập trung tại các xã ven biển thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thành phố Huế, đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 1,000 gia đình sinh sống gần bờ biển, uy hiếp đến dải cồn cát ven biển.
Nhiều người dân sinh sống cạnh bờ biển các xã Phú Thuận, Phú Hải của huyện Phú Vang và phường Thuận An, thành phố Huế, cho biết họ luôn nơm nớp lo sợ vì nhiều cây số bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhà cửa.
Theo ông Nguyễn Trọng Tường, ở xã Phú Thuận, tình trạng bờ biển bị sạt lở diễn ra từ mùa mưa bão năm 2023, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục và ngày càng lan rộng. Đáng lưu ý, việc sạt lở tái diễn bất thường trong mùa Hè đã đe dọa đến sinh hoạt, kinh doanh, buôn bán hằng ngày của người dân.
Ông Nguyễn Quang Dân, chủ tịch xã Phú Thuận, cho biết tổng chiều dài bờ biển qua xã khoảng 4.5 km, nhưng qua khảo sát cho thấy các vị trí chưa được xây kè đều bị sạt lở nặng.
Chẳng hạn, tại bãi tắm giáp phường Thuận An, biển ăn sâu vào đất liền hơn 300 mét, xâm thực vào 30-40 mét; đoạn từ Tân An đến Xuân An dài 1,420 mét, ăn sâu vào đất liền 20-30 mét; đoạn giáp xã Phú Hải với chiều dài 180 mét, ăn sâu vào đất liền 20-30 mét.
Đáng lưu ý, khu vực từ Tân An đến Xuân An là trọng điểm của sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 860 hộ với 4,087 người, gây nguy cơ mất nơi ở, ảnh hưởng sản xuất.
“Đặc biệt, sau khi xây đoạn kè Tân An hoàn thành năm 2023, thì đoạn bờ biển khu vực bãi tắm (chưa có giải pháp thi công kè) bị sạt lở nghiêm trọng. Vào mùa khô mà biển vẫn xâm thực. Đây là hiện tượng hiếm thấy, xảy ra lần đầu sau khi đập Hòa Duân được đấu nối lại,” ông Dân cho biết.

Tương tự, dãy đồi cát ven bờ biển chạy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam kéo dài từ xã Điền Hương thuộc huyện Phong Điền đến đèo Hải Vân với 21 xã, phường, thị trấn, dân số khoảng 138,000 người cũng đang bị tình trạng sạt lở, xói mòn nặng.
Trong đó, một số khu vực có nguy cơ tạo ra cửa biển mới, gây ảnh hưởng đến tuyến đường quốc lộ 49B, cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh tế-xã hội, du lịch dịch vụ và ảnh hưởng đến hệ sinh thái của 22,000 hécta đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. (Tr.N) [qd]

















































































