HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc mới đây loan báo bổ nhiệm một lúc ba tân thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, gồm các ông Phạm Hoài Nam, Vũ Hải Sản và Hoàng Xuân Chiến.
Như vậy, với việc có thêm ba người ngồi ghế phó lãnh đạo, hiện Bộ Quốc Phòng CSVN có đến chín thứ trưởng. Lần gần nhất bộ này có thêm thứ trưởng là hồi đầu Tháng Giêng, với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tân Cương.
Các báo nhà nước chỉ đăng tin sơ lược chứ không giải thích tại sao Bộ Quốc Phòng CSVN được tăng cường thêm thứ trưởng trong dịp này.
Đáng lưu ý, số lượng thứ trưởng của Bộ Quốc Phòng CSVN hiện ngang ngửa Bộ Công An của ông Tô Lâm.
Báo đảng không dám đề cập việc cả hai quyết định thêm ghế thứ trưởng cho hai bộ nêu trên đều ngang nhiên vi phạm “Luật Tổ Chức Chính Phủ” của CSVN.
Cụ thể Điều 38 của luật này quy định: “Số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá năm [người]; Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, Bộ Ngoại Giao không quá sáu [người]. Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì thủ tướng chính phủ trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội xem xét, quyết định.”

Lâu nay, ông Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng Quốc Phòng CSVN, được cho là chỉ đưa ra những phát ngôn chung chung, đơn điệu về tình hình Biển Đông, không dám “chỉ mặt gọi tên” Trung Quốc là kẻ gây bất ổn.
Tại sự kiện gần đây nhất, hội nghị trực tuyến giới chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng (ADSOM+) do Hà Nội chủ trì hôm 7 Tháng Bảy, tờ Lao Động tường thuật rằng Bộ Trưởng Lịch “bày tỏ quan ngại về những hành động đơn phương ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở khu vực.”
Tuy vậy, người đứng đầu Bộ Quốc Phòng CSVN chỉ nói ám chỉ chứ không nhắc tên Bắc Kinh, trong lúc có đại diện giới chức Quốc Phòng Trung Quốc tham dự với tư cách thành viên ASEAN+.
Lần “mạnh miệng” hiếm hoi của ông Lịch là hồi đầu Tháng Sáu, VTV và báo Quân Đội Nhân Dân cho hay, ông này lên tiếng cảnh báo về những “diễn biến phức tạp trên Biển Đông” và yêu cầu quân đội “đề cao cảnh giác để sẵn sàng chiến đấu” trong bối cảnh Bắc Kinh liên tiếp có thêm hành vi gây hấn trên vùng biển này.
Ngô Xuân Lịch cũng được ghi nhận ra lệnh cho thuộc cấp “đảm bảo trong bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng về phương án để đảm bảo đấu tranh thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ.” (N.H.K) [kn]

















































































