Thursday, March 28, 2024

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ‘vi phạm rất nghiêm trọng, phải bị kỷ luật’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau nhiều tháng ồn ào về vụ MobiFone mua AVG, hôm 2 Tháng Sáu, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương CSVN công bố ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông, và người tiền nhiệm của ông này, ông Nguyễn Bắc Son, “có vi phạm rất nghiêm trọng, phải bị xử lý kỷ luật.”

Vụ hãng điện thoại quốc doanh MobiFone mua 95% cổ phần của công ty phát sóng truyền hình thuê bao trả tiền AVG bị cáo buộc “gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng,” làm tốn nhiều giấy mực của truyền thông và khiến mạng xã hội dấy lên suy đoán về sinh mạng chính trị của ông Trương Minh Tuấn, một ủy viên Trung Ương Đảng, có thể bị chấm dứt.

Theo báo Thanh Niên, thông cáo do Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương phát đi có nội dung: “Ông Trương Minh Tuấn, trong thời gian giữ cương vị thứ trưởng, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán Sự Đảng nhiệm kỳ 2011-2016. Ông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án; ký quyết định ngày 21 Tháng Mười Hai, 2015, của Bộ Thông Tin-Truyền Thông phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.”

Ông Nguyễn Bắc Son, cựu ủy viên Trung Ương Đảng, cựu bí thư Ban Cán Sự Đảng, cựu bộ trưởng Bộ Thông Tin-Truyền Thông, cũng bị văn bản nêu trên kết luận “đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án…”

Thông cáo viết thêm: “Những vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng Công Ty MobiFone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông Tin-Truyền Thông, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.”

Tuy vậy, văn bản không cho biết cụ thể hai ông Tuấn và ông Son sẽ bị kỷ luật thế nào. Giới quan sát nhận định, có thể ông Son sẽ bị cách chức danh “cựu bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông” và các chức danh “cựu” trong tổ chức đảng CSVN.

Ông Trương Minh Tuấn (trái) và ông Nguyễn Bắc Son. (Hình: Tuổi Trẻ)

Còn việc ông Tuấn sẽ bị kỷ luật thế nào thì hiện vẫn còn là một ẩn số, bởi lẽ ông Tuấn cũng như các bộ trưởng khác thường chỉ “xin rút kinh nghiệm sâu sắc” mỗi khi để xảy ra sai phạm.

Tuy nhiên, việc một quan chức đương nhiệm bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương chính thức kết luận “vi phạm rất nghiêm trọng” là chỉ dấu “lành ít, dữ nhiều.” Đơn cử là trường hợp ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Sài Gòn, cũng từng bị kết luận “vi phạm rất nghiêm trọng” trước khi bị bắt, truy tố và kết án tù trong hai phiên xử liên tiếp đầu năm 2018.

Đáng lưu ý, trước khi Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương công bố kết luận, người ta thấy các cổ đông AVG gấp rút hoàn tất năm đợt trả lại gần 9,000 tỷ đồng (hơn $394 triệu) cho MobiFone theo “thỏa thuận hủy hợp đồng” trước đó. Động thái này được giới chức liên quan khẳng định là nhằm “không để thiệt hại vốn nhà nước.”

Trước khi vụ MobiFone mua AVG ồn ào trên các phương tiện truyền thông, ông Trương Minh Tuấn, người từng làm phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương, được truyền thông trong nước xem là “hung thần” vì thường ra lệnh các vụ phạt vạ, cách chức nhà báo do các sai phạm nghiệp vụ hoặc phát ngôn trên mạng xã hội.

Trong cao điểm vụ MobiFone mua AVG hồi Tháng Ba mới đây, ông Tuấn bị đánh giá thấp khi vội vã tận dụng một số tờ báo “ruột” của ông để “cãi” lại quyết định thanh tra thương vụ này. Tuy vậy, động thái đó được cho là không hiệu quả và hồ sơ vụ việc được chuyển sang Bộ Công An điều tra hồi Tháng Tư. (T.K.)

Giáo phận St.Paul, Minnesota đồng ý trả $210 triệu để dàn xếp các vụ kiện xâm phạm tình dục

MỚI CẬP NHẬT