Bộ Y Tế CSVN thu hồi ‘lệnh’ dùng xuyên tâm liên ‘hỗ trợ điều trị COVID-19’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ hai ngày sau khi công bố danh mục 12 loại thuốc cổ truyền được sử dụng để phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19, hôm 26 Tháng Bảy, ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Y Tế CSVN, ra lệnh thu hồi văn bản này.

Danh mục nêu trên khiến công luận hoang mang vì ngoài xuyên tâm liên, còn có các loại siro viêm họng, siro dưỡng âm bổ phế, hoạt huyết Nhất Nhất…

Trong danh mục 12 thuốc cổ truyền “hỗ trợ điều trị COVID-19” có cả các loại siro viêm họng, siro dưỡng âm bổ phế, hoạt huyết Nhất Nhất. (Hình: Lao Động)

Báo Zing dẫn giải thích của Thứ Trưởng Sơn: “Bộ Y Tế quyết định thu hồi vì một số nội dung không phù hợp. Về danh mục 12 loại thuốc, đây là danh sách do Cục Quản Lý Y Dược Cổ Truyền đính kèm công văn.”

Cũng theo báo này, sau khi danh mục nêu trên được ban hành, Cục Quản Lý Y Dược Cổ Truyền “đã nhận được một số thông tin phản ánh về một số nội dung chưa phù hợp, gây hiểu nhầm, có nguy cơ tích trữ, nâng giá bán làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và tâm lý người dân.”

Ông Nguyễn Thế Thịnh, cục trưởng Cục Quản Lý Y Dược Cổ Truyền, được trích lời khuyến cáo người dân “không tự tìm mua các sản phẩm dù là thuốc nói chung hay sản phẩm y học cổ truyền, bởi những sản phẩm này đều phải sử dụng theo hướng dẫn của thầy thuốc.”

Đáng lưu ý, tuy danh mục nêu trên bị thu hồi, nhưng không có bất kỳ giới chức nào của Cục Quản Lý Y Dược Cổ Truyền và Bộ Y Tế phải đứng ra nhận trách nhiệm hay bị kỷ luật.

Trước đó, tờ Lao Động cho hay, danh mục 12 loại thuốc cổ truyền, các sản phẩm chế biến, bào chế từ dược liệu “được sử dụng điều trị cho người bệnh nhiễm COVID-19 ở mức độ nhẹ, không triệu chứng, cho các đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu và người bị cách ly (F1) phù hợp với tình hình dịch bệnh tại đơn vị, địa phương.”

Ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Y Tế CSVN. (Hình: Zing)

Theo báo này, Bộ Y Tế đề nghị tăng cường công tác truyền thông sử dụng thuốc cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Các doanh nghiệp dược phẩm, nhà thuốc cũng được lệnh “không tăng giá dược liệu, thuốc cổ truyền liên quan đến các biện pháp phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19 kèm theo danh mục nói trên.”

Trong khi đó, trên mạng xã hội có ý kiến cho rằng việc đưa các loại siro viêm họng, siro dưỡng âm bổ phế, hoạt huyết vào danh mục thuốc “hỗ trợ điều trị COVID-19” có thể là nhằm để dọn hàng tồn kho cho các doanh nghiệp dược phẩm sản xuất các mặt hàng này. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT