Tuesday, April 16, 2024

Bốn lãnh đạo ngân hàng Agribank Đắc Lắk ‘gây thất thoát hàng chục tỷ đồng’

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bốn giới chức từ giám đốc tới trưởng phòng ăn hối lộ dẫn đến thất thoát hàng chục tỷ đồng vốn của ngân hàng nông nghiệp quốc doanh Agribank tại tỉnh Đắc Lắk.

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, tên tiếng Anh khá phổ thông tại Việt Nam là Agribank, do nhà cầm quyền trung ương bỏ vốn lập ra từ năm 1988 với mục đích ưu tiên là cấp tín dụng cho các hoạt động nông nghiệp. Tổ chức tín dụng quốc doanh này xưa nay vẫn là cái bánh béo bở để các quan chức nhà nước xà xẻo, đục khoét bằng nhiều mánh khóe khác nhau.

Ông Trần Đình Tuấn, giám đốc Agribank Hòa Thắng, Đắk LắK. (Hình : Tuổi Trẻ)

Theo tin của một số báo tại Việt Nam, những người vừa bị bắt để điều tra thêm gồm ông Trần Đình Tuấn (62 tuổi), nguyên giám đốc Agribank Hòa Thắng; bà Bùi Thị Như An (46 tuổi), nguyên phó giám đốc; ông Nguyễn Trường Sơn (38 tuổi), nguyên trưởng phòng tín dụng và ông Nguyễn Văn Tuất (37 tuổi), nguyên phó phòng tín dụng.

Họ bị cáo buộc “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.” Nói rõ hơn, những người kể trên khi ký kết hợp đồng tín dụng đã “nâng khống giá trị tài sản đảm bảo của khách hàng nên số tiền vay cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản thế chấp. Vì vậy, khi khách hàng mất khả năng thanh toán, ngân hàng không thể thu hồi nợ vay vì tài sản thế chấp xử lý không đủ thu hồi nợ,” theo tờ Tuổi Trẻ đưa tin.

Không những vậy, các quan kể trên còn “cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dẫn đến không thu hồi nợ vay, gây thiệt hại và thất thoát cho Agribank Hòa Thắng hàng chục tỷ đồng.”

Theo tạp chí Nhịp sống Kinh tế “Agribank đang chiếm hơn 50% thị phần tín dụng tam nông và cho vay hơn 220,000 tỷ đồng đối với tín dụng tiêu dùng” thuộc loại ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam. Không mấy năm là không thấy tin đám quan chức Agribank bị bắt vì “tham ô, xâm tiêu nội bộ” hoặc ăn tiền hối lộ để cấp tín dụng ma, nâng “khống” tài sản thế chấp mà người ta chỉ biết đến khi món nợ “khó đòi.”

Từ trái qua: bà Bùi Thị Như An, ông Nguyễn Trường Sơn, ông Nguyễn Văn Tuất. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đầu Tháng Sáu, 2020, tạp chí Người Đồng Hành cho hay “Nợ có khả năng mất vốn (của Agribank) tăng gần 3,170 tỷ đồng trong năm 2019, lên 12,398 tỷ đồng, chiếm 1.12% dư nợ, cao hơn mức 0.92% đầu năm nay. Khoản phải thu tham ô, xâm tiêu của cán bộ, nhân viên tổ chức tín dụng là hơn 518 tỷ đồng.”

Ngày 1 Tháng Sáu, 2020, tờ Người Lao Động nói giám đốc Agribank ở Trà Vinh lấy 1 tỷ đồng tiền ký quỹ của khách để trả nợ cá nhân.

Tháng Mười một năm ngoái, Cao Cự Vinh (57 tuổi, giám đốc Phòng Giao Dịch Chương Dương – Agribank chi nhánh Long Biên, Hà Nội) cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.” Ông này “Mặc dù biết các giấy tờ không đủ điều kiện nhưng phê duyệt hồ sơ vay vốn khiến Agribank bị lừa 2 tỷ đồng.”

Cách đây khoảng bốn năm, giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương bị kết án 30 năm tù trong số 17 bị can trong đại án Agribank, gây thất thoát hơn 2,400 tỷ đồng cho ngân hàng này. Tội trạng của cả nhóm từ “Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đến “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT