Friday, April 26, 2024

Cà Mau bắt 3 người trong nhóm thương lái chuyên trộm tôm ở miền Tây

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Công An huyện Đầm Dơi đã khởi tố và bắt tạm giam ba người, đồng thời đưa nhóm chuyên trộm tôm bị camera “bắt quả tang” này đến vuông tôm thực nghiệm lại việc “giở trò” trộm cắp.

Theo báo Thanh Niên, chiều 29 Tháng Năm, Công An huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã khởi tố và bắt tạm giam các nghi can Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), Lê Văn An (37 tuổi) và Võ Văn Thạnh (26 tuổi, cùng ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản.”

Trước đó, đầu giờ chiều 28 Tháng Năm, Công An huyện Đầm Dơi đã tổ chức dựng lại hiện trường, thực nghiệm điều tra tại khu vực vuông nuôi tôm của ông Lê Duy Châu (ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi), người tố cáo, sau khi có bằng chứng từ camera an ninh vô tình ghi được cảnh nhóm thương lái trộm tôm của mình.

Theo ông Châu, vào ngày 7 Tháng Năm, ông kêu thương lái vào cân tôm bán tại vuông nhà. Tuy nhiên, số tôm thu hoạch được ít hơn rất nhiều so với sự tính toán ban đầu từ kinh nghiệm nuôi tôm của gia đình nhưng “không rõ nguyên nhân.”

Xem lại camera an ninh gắn gần vuông tôm, ông Châu phát hiện chính nhóm thương lái thu mua tôm là thủ phạm. Theo đó, nhóm người này cố tình bố trí người kéo, cân tôm gần mé bờ ao. Sau đó, một số người phụ trách kéo tôm dùng thùng phuy nhựa, giỏ chứa tôm để che chắn tầm nhìn của chủ vuông rồi tiến hành kéo trộm tôm dưới ao. Bằng “thủ thuật” riêng, nhóm kéo tôm đã “hợp thức hóa” số tôm trộm được chuyển lên xe an toàn.

Cũng thông qua camera, nhóm thương lái đã trộm 38 giỏ tôm với trọng lượng từ 30 đến 50kg/giỏ của ông Châu. Chưa kể lúc camera đã bị gián đoạn một thời gian khi nhóm này kéo tôm tại ao thứ hai do cúp điện. Đến khi họ kéo xong thì nguồn điện có lại, lúc này camera chỉ quay được cảnh họ thu dọn đồ ra về.

Ông Châu đã trình báo bị mất khoảng năm tấn tôm, gửi clip ghi lại cảnh trên đến Công An xã Tạ An Khương và giới hữu trách địa phương.

Nhóm trộm tôm lo lắng sợ các chủ vuông tôm (hình nhỏ) tố cáo việc bị trộm tôm khi thấy camera phía trên ghi lại hình ảnh. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Qua điều tra ban đầu, nhóm ông Tánh thông qua một công ty ở phường 8, thành phố Cà Mau để bán 5,388 kg tôm trộm cắp được cho một tập đoàn thủy sản lớn ở tỉnh Cà Mau, với số tiền 530 triệu đồng ($22,690).

Xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM, Công An huyện Đầm Dơi cho biết thêm sau khi biết tin nhóm trộm tôm Đỗ Huệ Tánh bị bắt, nhiều chủ vuông tôm đã đến công an trình báo mình cũng từng bị mất tôm khi bán cho thương lái.

Ngoài ông Nguyễn Văn Nhanh (ở xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho là bị mất 4 tấn tôm, và anh Hồ Văn Trân (ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) cũng báo mất hơn 4 tấn tôm, còn có hai người ở huyện U Minh và thành phố Cà Mau tố cáo bị mất tôm.

Nhiều người nuôi bị mất tôm cho rằng công an cần điều tra kỹ nhóm trộm tôm có tổ chức này vì có rất nhiều nạn nhân. Hiện, Công An huyện Đầm Dơi đang mở rộng điều tra, đồng thời phối hợp với Công an huyện Đông Hải, Công An huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) và Công An huyện Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) để truy tìm chủ lưới kéo tên TL. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT