Cà Mau: Di tích miếu Bà Thủy Long bị sạt lở, kéo miếu Ông Hổ sụp xuống sông

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Chỉ sau hơn ba tháng trùng tu đưa vào sử dụng, miếu Bà Thủy Long ở xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, bị sạt lở, kéo theo miếu Ông Hổ trong khuôn viên công trình trôi tụt xuống sông.

Theo báo VNExpress, vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng 16 Tháng Sáu đã cuốn trôi 55 mét bờ kè, ăn sâu vào đất liền 15 mét khu di tích miếu Bà Thủy Long.

Bờ kè và sân miếu Bà Thủy Long bị sạt lở sâu vào bên trong. (Hình: An Minh/VNExpress)

Tại hiện trường, nhiều mảng bêtông, gạch bị nứt vỡ, đổ sụp xuống sông. Miếu Ông Hổ trong khuôn viên miếu Bà Thủy Long cũng bị sụp xuống sông. Ước tính thiệt hại hơn 750 triệu đồng ($28,762).

Nói với báo đài trong nước, ông Lê Quốc Bảy, chủ tịch xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, cho biết trước khi sạt lở, khu vực đã có dấu hiệu rạn nứt khi lót gạch sân miếu, cộng với mưa liên tục 10 ngày qua khiến nền đất lún, mất ổn định.

Để phòng ngừa sạt lở lan rộng, chính quyền địa phương đã tháo dỡ gạch lát sân, di dời cây xanh, giảm trọng tải khu vực sát chánh điện.

Miếu Bà Thủy Long có diện tích 6,000 mét vuông, được xây dựng khoảng năm 1820, trùng tu đầu năm 2024 với kinh phí 2.5 tỷ đồng ($95,875).

Đây là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nơi diễn ra lễ hội Vía Bà Thủy Long – “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” được công nhận hồi Tháng Ba năm ngoái.

Nói với báo Nhân Dân, ông Lê Minh Hiền, chủ tịch huyện Đầm Dơi, cho biết toàn huyện hiện có hơn 441 điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Trong đó, vùng nội thủy ven sông hơn 33 km và ven biển Đông khoảng 18 km có nguy cơ sạt lở cao, mức độ xâm thực trung bình hằng năm khoảng 30 mét, tức mỗi năm huyện mất hơn 54 hécta rừng phòng hộ vì sạt lở.

Vụ sạt lở khiến miếu Ông Hổ nằm trong khuôn viên công trình miếu Bà Thủy Long, bị sụp xuống sông. (Hình: G.B/Thanh Niên)

Không riêng huyện Đầm Dơi, suốt 15 năm qua, việc giữ đất trước tình trạng sạt lở ven sông, ven biển ở Cà Mau chưa lúc nào ngơi nghỉ.

Theo số liệu mới cập nhật từ Sở Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có hơn 83 km/254 km chiều dài bờ biển bị sạt lở ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó, sạt lở “đặc biệt nguy hiểm” hơn 61 km, tốc độ sạt lở hằng năm bình quân từ 25-50 mét, có những nơi lên đến 50-80 mét.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, chi cục trưởng Chi Cục Thủy Lợi Cà Mau, cho biết chỉ tính riêng khu vực bờ biển Ðông, nếu tính mốc từ năm 1990 đến 2023, trung bình mỗi năm bị sạt lở lấn vào đất liền khoảng 25.4 mét. Tính ra, tổng diện tích đất và rừng đã bị mất hoàn toàn ở khu vực trên khoảng hơn 8,820 hécta. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT