Friday, March 29, 2024

Ca nô tuần tra ở An Giang đụng sà lan, 1 người chết, 1 mất tích, 3 bị thương

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Chiếc ca nô chở đoàn liên ngành tỉnh An Giang đã tông vào sà lan chở cát neo đậu trên sông Hậu khiến một người chết, một cảnh sát mất tích, bốn người trọng thương phải đi cấp cứu.

Tối 14 Tháng Sáu, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, Trung Tá Nguyễn Sơn Hà – phó trưởng Phòng Cảnh Sát Đường Thủy (PC68), công an tỉnh An Giang – cho biết đơn vị cùng các ngành liên quan đi tuần tra thì xảy ra tai nạn với sà lan trên sông Hậu.

Ông cho hay, khoảng 7 giờ 30 phút tối cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh An Giang gồm bảy cán bộ của các đơn vị Thanh Tra Giao Thông, Phòng Cảnh Sát Môi Trường (PC49), Sở Tài Nguyên Môi Trường và PC68, đi trên một chiếc ca nô do ông Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi), công tác ở Đội Thanh Tra Giao Thông số 7, điều khiển tuần tra trên sông Hậu.

Khi đến khu vực phà An Hòa, thành phố Long Xuyên, thì ca nô xảy ra va chạm với một sà lan của tỉnh Kiên Giang.

“Cú đâm quá mạnh khiến người lái ca nô tử vong tại chỗ; Đại Úy Huỳnh Thanh Danh thuộc PC49 văng xuống sông, mất tích. Những người còn lại bị thương, trong đó hai trường hợp được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, là Thiếu Tá Nguyễn Văn Lê (PC49) và ông Trần Việt Hùng,” theo báo VNExpress.

Theo báo Lao Động, khi được cấp cứu tại bệnh viện, do vết thương quá nặng nên Thiếu Tá Nguyễn Văn Lê cũng không qua khỏi.

“Hiện tại sà lan gây tai nạn đã được tạm giữ để phục vụ điều tra. Công tác tìm kiếm vẫn được các ngành chức năng tỉnh An Giang thực hiện, nhưng vẫn chưa tìm thấy Đại Úy Danh,” ông Hà nói và cho biết thêm cơ quan điều tra cũng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT