Các tỉnh miền Bắc lo lây nhiễm COVID-19 từ ‘ổ dịch Bạch Mai’

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Một số tỉnh phía Bắc đã bắt đầu tìm người đã đến khám bệnh hoặc điều trị tại bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội trong 14 ngày qua để theo dõi, cách ly sau khi Bộ Y Tế đánh giá nơi này “coi như một ổ dịch.”

Ngoài việc Bộ Y Tế CSVN yêu cầu Sở Y Tế các tỉnh, thành lập danh sách y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tham gia khám chữa bệnh ở địa phương từ ngày 10 đến 26 Tháng Ba, thì một số tỉnh đã bắt đầu tìm người đến khám tại Bạch Mai 14 ngày qua để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Báo VTC News ngày 26 Tháng Ba dẫn tin từ Sở Y Tế Hải Phòng, cho biết trong Tháng Ba, thành phố này có 380 bệnh nhân đã đến khám, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, chưa tính đến số người khá lớn đi theo chăm sóc hoặc thăm người thân đến bệnh viện.

Đặc biệt, có 44 nhân viên của các cơ sở y tế khám chữa bệnh tại Hải Phòng đang học tập ở bệnh viện Bạch Mai và một số nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai đến Hải Phòng làm việc.

Theo Sở Y Tế Hải Phòng “đây chính là nhóm nguy cơ cao dẫn đến khả năng xâm nhập dịch bệnh COVID-19 vào Hải Phòng rất lớn.” Hiện, Hải Phòng đang phân loại và giám sát y tế với những người này.

Tương tự, giới hữu trách tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu những người đã đến bệnh viện Bạch Mai, trong 14 ngày qua phải khai báo với chính quyền địa phương, tự cách ly theo dõi sức khỏe.

Số người nhiễm dịch COVID-19 tại Việt Nam đã tăng vọt lên 153 người. (Hình: VTC News)

Trong khi đó, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch Bệnh tỉnh Lai Châu đã họp khẩn chỉ đạo công tác điều trị và rà soát đối với những người tiếp xúc gần (F1), thấm chí cả F2, F3 với bệnh nhân thứ 133 bị lây bệnh từ ổ dịch Bạch Mai để khoanh vùng, cách ly. Đồng thời, Sở Y Tế tỉnh cũng kêu gọi những người đã đến khám chữa bệnh ở bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua nhanh chóng liên hệ với các cơ sở y tế ở địa phương để kiểm tra COVID-19.

Làm việc với bệnh viện Bạch Mai hôm 25 Tháng Ba, ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế đánh giá thời điểm này bệnh viện Bạch Mai được coi như một ổ dịch, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Ông khuyến cáo tất cả người dân từng đến viện này 14 ngày qua, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nếu có triệu chứng cần liên hệ ngay với cơ quan y tế.

Những trường hợp khác nếu có bệnh, hạn chế tối đa đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại, bệnh viện đã tạm ngừng khám chữa bệnh theo yêu cầu và tái khám, chỉ tiếp nhận các trường hợp cấp cứu hoặc cần theo dõi, điều trị bệnh liên tục.

Tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Phòng Chống COVID-19 Hà Nội chiều 25 Tháng Ba, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, cũng cảnh báo hiện ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai “rất phức tạp” cũng như nguy cơ lây nhiễm COVID-19 “kép” ngày càng tăng khi có nhân viên y tế, bác sĩ bị nhiễm bệnh. Trong đó, có ca không xác định được nguồn gốc lây nhiễm.

Báo Người Lao Động cho biết sau khi ghi nhận ba trường hợp nhân viên mắc COVID-19, bệnh viện Bạch Mai đã lên kế hoạch xét nghiệm virus cho 4,000 nhân viên và 1,000 bệnh nhân.

Bộ Y Tế phải lập Tổ Công Tác Phòng Chống Dịch COVID-19 gồm 15 người ngay tại bệnh viện. Hiện gần 500 nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân liên quan đến ba bệnh nhân này đã được cách ly, theo dõi sức khoẻ tại khu vực riêng.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất ở Việt Nam, mỗi ngày trung bình có 6,000 người khám ngoại trú, 4,000 người điều trị nội trú, 4,000 người nhà đến chăm sóc bệnh nhân và hàng ngàn nhân viên y tế.

“Không loại trừ những ngày tới sẽ có thêm nguồn lây nhiễm phát hiện ở cộng đồng, phát hiện ở bệnh viện Bạch Mai,” ông Chung nói.

Tính đến tối ngày 26 Tháng Ba, số người nhiễm dịch COVID-19 tại Việt Nam đã tăng vọt lên 154 người. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT