Cách cán bộ kiểm dịch vòi tiền để ‘mở cửa’ trong vụ 300 tấn thịt heo bệnh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau vụ gần 300 tấn thịt heo nhiễm dịch tả Châu Phi bị tuồn ra thị trường, trong đó có các bếp ăn trường học, khiến người dân tức giận, lo lắng, Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường loan báo sẽ lập các đoàn kiểm tra chuyên đề và siết chặt quản lý.

Tại họp báo thường kỳ hôm 1 Tháng Tư, ông Phan Quang Minh, cục phó Chăn Nuôi và Thú Y, cho biết ngay trong tuần này, các đoàn công tác sẽ kiểm tra hoạt động giết mổ gia súc tại nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, thành phần tham gia, thời gian, phạm vi kiểm tra chưa được công bố.

Cơ sở giết mổ Vạn Phúc, nơi giết mổ 3,600 con heo nhiễm bệnh dịch tả Châu Phi. (Hình: X.M/Thanh Niên)

Báo VnExpress dẫn lời ông Minh thừa nhận, sự việc tại Hà Nội “không chỉ làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh mà còn bộc lộ hạn chế trong thực thi công vụ.” Việc quản lý chuỗi giết mổ gia súc chưa chặt, dịch bệnh phát sinh từ cơ sở chăn nuôi nhưng không được kiểm soát hiệu quả nên lan tới các khâu vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ.

Trước đó, hôm 29 Tháng Ba, công an phát hiện một đường dây giết mổ, tiêu thụ heo bệnh quy mô lớn tại Hà Nội.

Chủ lò mổ Nguyễn Thị Hiền bị cáo buộc cấu kết với một số cán bộ kiểm dịch để đưa heo nhiễm dịch tả Châu Phi, kể cả heo chết vào giết mổ rồi mang đi tiêu thụ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, bằng việc bỏ qua các khâu kiểm soát, làm giả hồ sơ kiểm dịch và thu tiền để “mở đường” cho lò mổ Vạn Phúc được kiểm soát bởi Trung Tâm Chẩn Đoán, Xét Nghiệm và Kiểm Soát Việc Giết Mổ Động Vật thuộc Chi Cục Chăn Nuôi Thủy Sản và Thú Y Hà Nội, một số cán bộ kiểm dịch, thú y đã tiếp tay cho khoảng 3,600 con heo nhiễm bệnh, tương đương gần 300 tấn thịt đưa ra thị trường qua các chợ đầu mối, chợ dân sinh và cung cấp cho một doanh nghiệp thực phẩm tuồn vào trường học.

Theo báo Thanh Niên, ba trong số tám bị can là cán bộ Trung Tâm Chẩn Đoán, Xét Nghiệm gồm Lê Ngọc Anh, Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan và Vũ Kim Tuấn, cán bộ kiểm dịch động vật thuộc Chi Cục Chăn Nuôi, Thủy Sản và Thú Y tỉnh Phú Thọ, đã “lợi dụng chức vụ, giả mạo trong công tác” buộc lái xe phải chi từ 250,000 – 300,000 đồng ($9.5 tới $11.4)/chuyến, thậm chí có trường hợp phải chi từ 3-4 triệu đồng ($114 tới $151)/chuyến thì mới được phép đi qua khu vực kiểm soát để đưa heo vào trong lò mổ Vạn Phúc.

Công an xác định, hai bị can Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan, cán bộ Trung Tâm Chẩn Đoán, Xét Nghiệm đã đặt ra quy định thu tiền nêu trên.

Thịt heo bệnh được giết mổ rồi cung cấp ra thị trường. (Hình: Dân Trí)

Theo đó, bị can Nam chỉ đạo nhân viên trong tổ kiểm soát hàng ngày phải kiểm tra, thu tiền sau đó bàn giao cho bị can Lan theo dõi, quản lý bằng sổ tay. Cuối tháng, số tiền này được chuyển cho Lê Ngọc Anh, trạm trưởng Trung Tâm Chẩn Đoán, Xét Nghiệm, sau đó chia nhau hưởng lợi.

Ngoài hành vi này, công an cũng xác định hai bị can Nam và Lan còn yêu cầu một số chủ lò nhỏ đưa heo vào lò giết mổ Vạn Phúc phải nộp từ 5-10 triệu đồng ($189 tới $378)/tháng, để không bị gây khó dễ trong việc nhận heo của thương lái.

Theo giới hữu trách, trong vụ án này các bị can đã cấu kết chặt chẽ, hình thành đường dây khép kín từ khâu thu gom heo bệnh tại các tỉnh như Phú Thọ, Tuyên Quang vận chuyển về Hà Nội, giết mổ tập trung và đưa ra tiêu thụ trên thị trường. (Tr.N) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT