Tuesday, April 23, 2024

Cần Thơ bắt giữ ông ‘trùm’ cho vay lãi cùng 28 khẩu súng

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Khám xét khẩn cấp xe hơi và hang ổ của ông “trùm” chuyên đòi nợ thuê ở quận Bình Thủy, công an thu được hàng chục khẩu súng, hơn 2,000 viên đạn và nhiều vũ khí khác.

Sáng 18 Tháng Tám, ông Trần Ngọc Hạnh, giám đốc công an Cần Thơ, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam ông Phan Hữu Trọng Nhân (35 tuổi, ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,” theo báo Người Lao Ðộng.

Theo ông Hạnh, ngày 19 Tháng Bảy, công an Cần Thơ bắt quả tang ông Nhân cùng đồng phạm đang tàng trữ vũ khí tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Khi khám xét xe hơi của ông Nhân, công an thu giữ hai khẩu súng cùng 174 viên đạn.

Từ lời khai của ông Nhân, lực lượng công an khám xét năm địa điểm khác tại các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, và thu giữ thêm 26 khẩu súng.

Tang vật của ông Nhân mà công an thu giữ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Báo điện tử VietNamNet cho hay, số súng thu được gồm hai súng rulo, hai súng carbine, một súng AR15, một súng colt 45, năm súng tự chế và nhiều khẩu súng thể thao cùng ống dòm, nòng giảm thanh, năm côn nhị khúc, hai xe hơi, 1,855 viên đạn các loại,…

Ông Nhân khai rằng, mình là đại diện pháp nhân cho một doanh nghiệp tại quận Bình Thủy, chủ yếu là đi đòi nợ thuê. Còn số vũ khí trên là dùng để đi săn.

Tuy nhiên, ông Hạnh cho biết, ông Nhân thành lập công ty hoạt động núp bóng bằng hình thức cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh chóng nhưng thực chất là cho vay nặng lãi.

Công an Cần Thơ kêu gọi những người có liên quan đến công an tự giác khai báo về những vấn đề liên quan đến ông Nhân. Vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ động cơ, mục đích việc Nhân cùng đồng phạm tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cũng như nguồn gốc số súng trên.

Theo báo Tuổi Trẻ, công an thành phố Cần Thơ cũng cho hay, sau thời gian theo dõi, công an đã triệt phá băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen do ông Trần Văn Ðược (55 tuổi), ngụ quận Ninh Kiều cầm đầu.

Băng nhóm này chuyên bảo kê tại các chợ cá rồi mở rộng sang các tiệm chơi game. Ngoài ra, đàn em và ông Ðược còn tham gia chơi game, nếu chơi thua thì gây sự, ai cự lại thì chém. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Mưu sinh về đêm của người nghèo Sài Gòn”

MỚI CẬP NHẬT