CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Trang Facebook Trường Trung Học Cơ Sở Sóc Trăng, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, được nhìn thấy đăng bài lấy ý kiến học sinh về việc hiến nội tạng và lấy xác.
Theo văn bản được lan truyền hôm 22 Tháng Mười, các học sinh tại trường nêu trên “được tiếp cận kiến thức pháp luật, hiểu thêm về ý nghĩa nhân văn của việc hiến mô, bộ phận cơ thể người trong việc cứu chữa người bệnh và đóng góp cho cộng đồng.”
Các em “được khuyến khích nghiên cứu nội dung, trao đổi, thảo luận và bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình đối với những vấn đề phù hợp với lứa tuổi.”
Sau đó, toàn bộ học sinh phải trả lời một loạt “câu hỏi bắt buộc,” trong đó có câu: “Theo em, quy định như sau có hợp lý không? Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp, trừ hiến máu và các thành phần máu khi có sự đồng ý của người hiến và của người đại diện của người hiến sau khi được tư vấn độc lập.”
Một câu hỏi khác liên quan việc người dưới 15 tuổi “được hiến mô tái sinh khi còn sống để chữa trị cho người là cha, mẹ, anh chị em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp…”
Bên dưới các câu hỏi, học sinh phải đánh dấu một trong ba lựa chọn gồm “hợp lý,” “không hợp lý” và “mục khác.”
Trên nền tảng Threads, hàng loạt ý kiến bày tỏ sự bất bình vì sự việc không chỉ diễn ra tại các trường ở Cần Thơ mà còn tại Sài Gòn và các tỉnh, thành khác.
Đáng nói là không chỉ học sinh trung học bị khảo sát về việc hiến nội tạng, lấy xác mà cả học sinh tiểu học cũng phải “cho biết ý kiến.”
Bảng khảo sát nêu trên được giáo viên gửi cho học sinh qua nền tảng Zalo và Google Docs.
Danh khoản “vuph.uong50” cho biết: “Bọn trẻ cấp 2 làm sao đủ nhận thức về các vấn đề xã hội mà bảo chúng nó làm bài lấy ý kiến về việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiển, lấy xác hay bất kỳ dự luật nào của xã hội. Khảo sát xong, lên báo thì cứ ‘100% dân đồng tình, ủng hộ các dự thảo’ mà trong đó lại đầy người còn chưa đủ nhận thức xã hội như các em học sinh.
Danh khoản này nhấn mạnh: “Tất cả các vấn đề liên quan đến thân thể đều cần phải có sự cho phép và tham vấn của người bảo hộ ở đây là cha mẹ của chính các em, khi các em chưa đủ tuổi trưởng thành.” (N.H.K) [dt]