Thursday, April 18, 2024

Căng thẳng Biển Đông bao trùm hội nghị bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Căng thẳng Biển Đông và người tị nạn Rohingya là những vấn đề then chốt tại cuộc họp bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN và các đối tác khu vực bắt đầu diễn ra tại Bangkok hôm Chủ nhật.

Cuộc họp không chính thức giữa 10 bộ trưởng Quốc Phòng các nước ASEAN khai diễn hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Một 2019 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Hai vấn đề nổi bật như kể trên mà người ta nhìn chưa thấy có một giải pháp nào giải quyết được trọn vẹn hầu có hòa bình, ổn định bền vững cho khu vực.

Theo những nguồn tin an ninh quốc phòng tiết lộ trên Kyodo News, lịch trình cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN và cuộc họp của bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN với 8 đối tác khu vực bao gồm các vấn đề từ nội bộ ASEAN đến các vấn đề khu vực mà tất cả các bên đều quan tâm và bị ảnh hưởng, kể cả vấn đề tranh chấp Biển Đông. Bên cạnh đó là các cuộc họp song phương giữa các đối tác.

Một số bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN lập lại những quan ngại về căng thẳng trên Biển Đông nhưng đều tỏ vẻ lạc quan là khi một Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông (COC) đạt tiến bộ thì sẽ tạo dựng được hòa bình và ổn định ở khu vực.

Theo nguồn tin trên, các bộ trưởng ASEAN đã thảo luận hôm Chủ Nhật với Bộ Ttrưởng Quốc Phòng Trung Quốc Wei Fenghu (Ngụy Phụng Hòa) và họ đã nêu vấn đề Biển Đông với ông ta. Bộ Trưởng Quốc Phòng Malaysia Mohamad Sabu xác nhận với báo chí sau cuộc họp là vấn đề Biển Đông đã được đề cập và ASEAN đã yêu cầu tất cả các bên liên quan tôn trọng quy tắc ứng xử COC. Ông cho hay ông Ngụy Phụng Hòa phản ứng rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước ASEAN để giải quyết tranh chấp.

Khi được hỏi về cuộc tập trận chung, ông Mohamad cho hay ASEAN và Trung Quốc sẽ có một cuộc tập trận hải quân chung nhưng thời điểm và phương thức chưa được ấn định.

“Chúng tôi đồng ý trên nguyên tắc về một cuộc tập trận hải quân với Trung Quốc nhưng chưa biết sẽ ở đâu,” ông Mohamad nói.

Dịp này ông cũng cho hay các bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN đều bày tỏ cuộc khủng hoảng về người thiểu số Rohingya bị đẩy ra khỏi khu vực sinh sống ở Myanmar có thể ảnh hưởng đến an ninh ASEAN. Tuy nhiên, theo ông Malaysia và các nước ASEAN khác sẵn sàng hành động trong khung cơ chế của ASEAN để giải quyết.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Singapore Hg Eng Hen nêu quan ngại về nguy cơ khủng bố từ những nhóm quá khích chạy đến khu vực sau khi cái nôi của chúng ở Trung Đông đang bị tận diệt. Ông thúc giục các nước gia tăng khả năng chống khủng bố để đối phó với các đe dọa.

Vào ngày Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN sẽ họp cùng với các đối tác khu vực gồm bộ trưởng Quốc Phòng Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, New Zealand và Hoa Kỳ. Tuy nhiên có tin nói bộ trưởng Quốc Phòng Nga sẽ không có mặt.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tại khu vực bãi Tư Chính kéo dài hơn hai tháng vừa mới tạm lắng xuống khi Việt Nam chấm dứt khoan tìm dầu khí và nhóm tàu khảo sát địa chất và hải giám Trung Quốc rút về nước.

Theo một số nhà phân tích, cả Hà Nội và Bắc Kinh có vẻ muốn kiềm chế, không muốn đẩy tranh chấp chủ quyền biển đảo vượt quá tầm kiểm soát. Dù vậy vấn đề vẫn còn nguyên đó và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu Bắc Kinh vẫn không từ bỏ tham vọng bá quyền bành trướng, cậy sức mạnh quân sự ăn trùm các nước nhỏ, muốn độc chiếm Biển Ðông. (TN)

MỚI CẬP NHẬT