Thursday, March 28, 2024

Công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm bị CSVN truy tố tội ‘khủng bố’

CANBERRA, Úc (NV) – Hôm 30 Tháng Tám, Bộ Ngoại Giao CSVN loan báo công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm bị truy tố tội “khủng bố.”

Trước khi có loan báo này, ông Khảm, 70 tuổi, đã bị bắt giam hơn sáu tháng mà không được tiếp xúc với luật sư.

Tin về ông Khảm được đưa ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ Tướng Úc Scott Morrison và phu nhân. Thông cáo chung của hai vị thủ tướng Úc, Việt không nhắc đến trường hợp của ông Khảm.

Ông Khảm bị bắt tại Sài Gòn hồi Tháng Giêng, 2019, trong lúc gặp người của Hội Anh Em Dân Chủ bàn bạc về “tình hình thực tế” tại Việt Nam.

Văn bản do Bộ Ngoại Giao CSVN gửi đến trang tin ABC của Úc hôm 30 Tháng Tám ghi: “Vào ngày 29 Tháng Bảy, giới chức điều tra quyết định truy tố ông Châu Văn Khảm và đồng phạm về các hoạt động khủng bố chống lại chính quyền nhân dân.”

Văn bản nêu trên cũng cho biết cáo buộc này liên quan đến việc sử dụng “tài liệu giả mạo các cơ quan và tổ chức” và giải thích việc ông không được tiếp xúc với luật sư “là theo các quy định của pháp luật.”

Theo ABC, ông Khảm bị ghi nhận “là thành viên đảng Việt Tân, tổ chức mà nhà cầm quyền CSVN cáo buộc là một tổ chức khủng bố.” Tuy vậy, gia đình ông Khảm bác bỏ cáo buộc nhắm vào ông.

Hồi tháng trước, ông Daniel Châu, con trai ông Khảm, nói với ABC rằng việc gán ghép cha ông, một doanh nhân đã nghỉ hưu sau khi tị nạn ở Úc châu, là một kẻ khủng bố là “lố bịch.”

“Cha tôi đã ở tuổi 70. Ông không thể gây ra bạo lực hoặc bất cứ điều gì tương tự,” ông Daniel nói.

Ông Khảm đang bị nhà cầm quyền CSVN điều tra theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự CSVN, với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ” và bị cho là “dùng giấy tờ giả nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Hà Tiên với Cambodia.”

Với cáo buộc này, nếu bị kết tội, ông phải đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm tù giam hoặc án chung thân, tử hình.

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) kêu gọi chính phủ Úc lên tiếng về “hồ sơ nhân quyền tệ hại” của nhà cầm quyền CSVN, trong thời điểm Canberra tổ chức cuộc đối thoại nhân quyền Úc-Việt lần thứ 16 hôm 29 Tháng Tám.

“Chiến dịch đàn áp các quyền cơ bản của người dân ở Việt Nam đang leo thang, với thêm nhiều tù nhân chính trị bị giam với bản án ngày càng nặng nề hơn. Đến nay, có ít nhất 131 người đang bị cầm tù tại Việt Nam vì thực thi các quyền cơ bản của người dân,” thông cáo dẫn lời bà Elaine Pearson, giám đốc HRW Úc.

Hồi Tháng Giêng, báo Công An Nhân Dân nói ông Châu Văn Khảm “là thành viên cốt cán của tổ chức Việt Tân xâm nhập, tìm cách hoạt động chống phá trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.”

Cơ quan ngôn luận của Bộ Công An CSVN nói ông Khảm “đã bồi dưỡng các kiến thức về Việt Tân cho ông Nguyễn Văn Viễn và dự định trở lại Cambodia sau đó quay về Úc.”

Hôm 25 Tháng Giêng, 2019, đảng Việt Tân phát đi thông cáo nhìn nhận thành viên Châu Văn Khảm đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT