Thursday, April 25, 2024

Chiến hạm chuyển quân Hoa Kỳ cập cảng Cam Ranh

HÀ NỘI (NV) – Chiến hạm chuyển quân độ bộ Hoa Kỳ USS San Diego cập cảng Cam Ranh thăm viếng để thủy thủ đoàn và lính Thủy quân Lục chiến có cơ hội thăm viếng, làm quen với khu vực.

USS San Diego đến Cam Ranh hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Tám 2017, một ngày trước khi Bộ trưởng Quốc Phòng CSVN Ngô Xuân Lịch đến Mỹ để họp với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong bối cảnh nhiều diễn biến nghiêm trọng xảy ra trên Biển Đông và mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

Tòa đại sứ Mỹ phổ biến lại bản tin của Hải quân Mỹ cho hay chiến hạm chuyển quân đổ bộ USS San Diego cập cảng quốc tế Cam Ranh theo chương trình “dừng chân kỹ thuật thường lệ” hầu “thủy thủ đoàn có cơ hội hiểu biết về thành phố Nha Trang”.

Hồi Tháng Ba, sau chuyến đi Mỹ của ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có tin thứ trưởng Quốc phòng đặc trách đối ngoại Nguyễn Chí Vịnh đến Hoa Thịnh Đốn vào Tháng Bảy. Nhưng nhiều diễn biến bất thường xảy ra vào dịp này, từ chuyện phó quân ủy trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long bỏ về nước sau khi cảnh cáo Việt Nam đừng khai thác dầu khí tại hai lô 118 và 136-3 vì vướng “Lưỡi Bò”, rồi Việt Nam dừng dò tìm dầu khí, chuyến đi của ông Nguyễn Chí Vịnh đã không diễn ra. Nay người đi thay là cấp cao hơn, Bộ trưởng Quốc phòng, cho người ta dấu hiệu nội dung sẽ được thảo luận cũng quan trọng hơn.

“Chuyến ghé thăm của USS San Diego là “thêm một thí dụ khác của sự sâu xa trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam xuyên qua củng cố mối quan hệ quân sự và dân sự”. Bản thông cáo báo chí của Hải quân Mỹ viết.
Không thấy nói thủy thủ đoàn của chiến hạm nói trên có các cuộc tập huấn chung với lực lượng hải quân Việt Nam. Chỉ thấy bản tin Hải quân Mỳ nói rằng thủy thủ đoàn và lính Thủy quân Lục chiến sẽ có dịp khám phá Việt Nam và học hỏi về truyền thống và văn hóa phong phú. Họ sẽ đi thăm thành phố nghỉ dưỡng Nha Trang với các bãi biển đẹp và các nhà hàng ngon, hoặc đi ra các vùng quê để ngoạn cảnh chợ và chùa.

Chiến hạm USS San Diego đóng tại quân cảng San Diego, California, rời căn cứ từ đầu Tháng Bảy tới vùng biển Ấn Độ Dương tham dự cuộc tập trận với đồng minh và đối tác khu vực trước khi dừng chân ở Cam Ranh rồi lại tiếp tục chương trình huấn luyện với các đồng minh và đối tác trong khu vực trách nhiệm của Hạm đội 7.

USS San Diego trọng tải 25,000 tấn, dài 208 mét, rộng gần 32 mét, tốc độ 22 hải lý/giờ, bắt đầu hoạt động từ năm 2012, có khả năng vận chuyển đơn vị TQLC cùng các trang bị tác chiến của họ. Cả thủy thủ đoàn và lính tác chiến có thể lên đến 800 người.

Một tháng trước, ngày 5/7/2017 tàu tác chiến ven bờ USS Coronado (LCS-4) và USNS Salvor (T-ARS-52) Hải quân Mỹ đến cảng quốc tế Cam Ranh “giao lưu” 4 ngày thuộc nhiều lãnh vực như “trao đổi kỹ năng quân y, tìm kiếm và cứu nạn, an ninh hàng hải, các hội thảo về luật biển…”

Ngày 22/5/2017, một buổi lễ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức ở Quảng Nam. Đây là nhóm xuồng đầu tiên trong tổng số 18 chiếc, được công ty Metal Shark ở Louisiana đóng, thuộc gói viện trợ 18 triệu USD từng được loan báo 2 năm trước đó, giúp Việt Nam tăng cường khả năng tuần tra, chống cướp biển.

Tháng Tư trước đó, chính phủ Mỹ cũng đã chuyển giao một tàu tuần duyên cỡ lớn, USCGC Morgenthau, cho cảnh sát Biển Việt Nam. Tuy là tàu cũ nhưng sẽ là tàu lớn nhất (3,250 tấn) của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. (TN)

Nữ thứ trưởng Công Thương Việt Nam bị cách chức vụ đảng

MỚI CẬP NHẬT