Friday, May 17, 2024

Chính phủ Mỹ thời Biden vẫn thấy CSVN ‘thao túng tiền tệ’

WASHINGTON, DC (NV) – CSVN vẫn can thiệp vào thị trường ngoại hối “theo cách không bình thường” dù đã từng bị dán nhãn hiệu “thao túng tiền tệ” từ cuối năm ngoái.

Hãng tin Reuters dựa vào lời sáu chuyên viên tài chính phân tích các tài liệu liên ngân hàng của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN về mua bán ngoại tệ để đưa ra cáo buộc như kể trên.

Mỹ cáo buộc CSVN thao túng tiền tệ trong lúc cố gắng cải thiện quan hệ đối tác chiến lược để chống Bắc Kinh bá quyền bành trướng. (Hình: AFP/Getty Images)

Đầu Tháng Giêng năm nay, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN thông báo cho một số ngân hàng thương mại là họ sẽ ngừng không mua vào đồng đô la Mỹ “giao ngay.” Báo Tài Chính Tiền Tệ đưa tin hôm 6 Tháng Giêng kèm theo lời bình luân của “giới chuyên viên” nói hành động vừa kể “là bằng chứng làm rõ cần thiết trong các cuộc đàm phán, thương lượng của Việt Nam với phía Hoa Kỳ thời gian tới nhằm giúp Việt Nam sớm được tháo mác thao túng tiền tệ.”

Theo Reuters thuật lời của hai doanh nhân kinh doanh ngoại tệ và một nhà phân tích thị trường tài chính, Ngân Hàng Nhà Nước cho các ngân hàng thương mại trong nước một giải pháp như sau: Họ sẽ mua đồng đô la với tỷ suất thuận lợi (cho ngân hàng thương mại) giao hàng vào Tháng Bảy, và cho phép ngân hàng thương mại hủy bỏ thỏa thuận vừa kể vào giữa Tháng Sáu nếu họ muốn, dựa theo các tài liệu chỉ thị mua bán ngoại tệ của Ngân Hàng Nhà Nước CSVN.

Phương pháp (mới) can thiệp thị trường ngoại hối như vừa kể chưa từng thấy tại Việt Nam trước đây, tuy đè áp lực (mất giá thêm) lên đồng nội tệ nhưng vì không có tiền được trao tay ngay, nên nguồn tin cho hay, có thể tránh được sự chú ý của phía chính phủ Mỹ liên quan đến thương mại giữa hai nước, tác động đến quan hệ giữa hai bên.

Hiện chưa có nghi ngờ gì về hành động của Việt Nam có sai trái hay không. Nhiều ngân hàng trung ương của các nước vẫn can thiệp vào thị trường ngoại hối. CSVN nhiều lần vẫn thanh minh là chính sách tiền tệ của họ chỉ nhằm duy trì sự ổn định của thị trường tài chính và kiểm soát lạm phát chứ không chủ trương tạo lợi thế cạnh tranh thương mại với nước khác.

Thông tấn Reuters đề nghị Ngân Hàng Nhà Nước CSVN bình luận thì được trả lời là “Chúng tôi không có gì để chia sẻ công khai vào lúc này.”

Hàng hóa xuất cảng từ Việt Nam gia tăng nhanh bất chấp dịch COVID-19 ảnh hưởng sản xuất và xuất cảng khắp nơi trên thế giới. Nhất là từ khi có cuộc thương chiến bùng nổ giữa Washington và Bắc Kinh, nhiều công ty đầu tư sản xuất hàng hóa tại Trung Quốc đã bỏ chạy ra khỏi Hoa Lục, đến Việt Nam và các nước khác trong khu vực.

Nếu đồng nội tệ của CSVN tăng giá trị nhờ thặng dư mậu dịch cao hơn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, điều mà Hà Nội muốn cố gắng duy trì khi phải đối phó với các tác động từ đại dịch COVID-19.

Nhân viên một ngân hàng kiểm đếm những đồng $100. (Hình: Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images)

Theo bản tin Reuters, ông Nguyễn Xuân Bình, trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty chứng khoán KB ở Hà Nội, cho rằng việc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN trì hoãn mua đồng đô la “giao ngay” là muốn tránh để xảy ra một trong những trường hợp bị Mỹ gắn nhãn hiệu thao túng tiền tệ. Đó là mua vào đồng đô la tiếp sáu tháng trong 12 tháng liên tiếp.

Bộ Tài Chính Mỹ trong bản báo cáo hai lần một năm cho Quốc Hội, hồi Tháng Mười Hai vừa qua, cáo buộc chính sách tiền tệ của nhà cầm quyền CSVN “tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng về mặt thương mại quốc tế.”

Theo báo cáo vừa kể, CSVN hội đủ các điều kiện để bị dán nhãn hiệu “thao túng tiền tệ,” mà theo đó, sẽ dẫn đến các biện pháp trừng phạt của Washington (chẳng hạn tăng cao thuế quan nhập cảng đối với hàng hóa từ Việt Nam) khi họ “can thiệp một chiều, liên tục” vào thị trường ngoại hối. Tháng Tư tới đây, Bộ Tài Chính Mỹ dưới thời Tổng Thống Joe Biden sẽ cứu xét lại bản phúc trình của Bộ Tài Chính dưới thời Tổng Thống Donald Trump. (TN) [qd]

MỚI CẬP NHẬT