Thursday, April 25, 2024

Chóp bu đảng, nhà nước CSVN chúc mừng ‘70 năm Quốc Khánh Trung Quốc’

HÀ NỘI (NV) – Bộ ba tổng bí thư đảng kiêm chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội và ngoại trưởng CSVN “gửi điện mừng” tới người đồng cấp Trung Quốc nhân dịp Cộng Sản nhuộm đỏ cả Hoa lục được 70 năm.

Theo thông lệ không thể thiếu sót, toàn bộ bộ ba cầm đầu đảng, nhà nước và Quốc Hội cùng ông ngoại trưởng CSVN “gửi điện mừng” quốc khánh tức 70 năm đảng Cộng Sản Trung Quốc đuổi được Quốc Dân Đảng của ông Tưởng Giới Thạch ra khỏi Hoa lục.

Không thấy công bố nguyên văn các bức điện thư, người ta chỉ thấy TTXVN viết tóm gọn trong một bản tin ngắn, mở đầu bằng câu: “Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (01/10/1949 – 01/10/2019), Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ Tướng Quốc Vụ Viện Lý Khắc Cường, Ủy Viên Trưởng Ủy Ban Thường Vụ Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân toàn quốc Lật Chiến Thư.”

Trong “điện mừng” đó, các hóp bu đảng và nhà nước CSVN “chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc trong 70 năm qua, đặc biệt sau hơn 40 năm cải cách mở cửa; chúc nhân dân Trung Quốc tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cải cách mở cửa, sớm xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.”

Sau khi đã rào đón “đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, mong muốn cùng Trung Quốc tiếp tục củng cố truyền thống láng giềng hữu nghị, làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi” thì Hà Nội kêu gọi Bắc Kinh “kiểm soát và xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới, cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc vào năm 2020.”

Cổng Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 30 Tháng Chín, 2019, một ngày trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trung Quốc. (Hình: Noel Celis /AFP)

Hiển nhiên, qua lời lẽ như thế, người ta thấy ngay các lãnh tụ Hà Nội gián tiếp nói đến các hành động ngang ngược, tham lam của Bắc Kinh khi đưa tàu khảo sát địa chất Haiyang Dizhi 8 cùng đoàn tàu hộ tống tới quấy rối hoạt động khai thác và khoan tìm dầu khí của Việt Nam tại lô 6-1 khu vực bãi Tư Chính, bồn trũng Nam Côn Sơn, bên trong phạm vi 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam, suốt từ 3 tháng qua.

Hà Nội đã nhiều lần và qua nhiều kênh khác nhau đã phản đối Trung Quốc, như phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN tiết lộ, không hề có tác dụng. Không những vậy, Bắc Kinh còn cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao nói ngược lại là Việt Nam “xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích” của Trung Quốc ở khu vực.

Thêm nữa, phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bắc Kinh còn tố Hà Nội là vi phạm các thỏa thuận cấp cao về các nguyên tắc căn bản để giải quyết những tranh chấp trên biển. Hà Nội biết rằng Bắc Kinh, cậy sức mạnh quân sự ăn trùm, ngang ngược dựng đứng lên cái “chủ quyền” không có của họ để đòi hỏi và áp lực. Nhưng Hà Nội không thể làm gì được ngoài những lời phản đối và một ít tàu cảnh sát biển, kiểm ngư ngó chừng.

Khi ra phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 28 Tháng Chín vừa qua, ông Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN Phạm Bình Minh dù nêu sự căng thẳng trên Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc, ông ta không dám nói thẳng tên Trung Quốc mà chỉ kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế.

Dù các lãnh tụ Cộng Sản Hà Nội “gửi điện mừng” quốc khánh các lãnh tụ Cộng Sản Bắc Kinh, nhưng người ta vẫn nhìn thấy mối quan hệ “đồng chí anh em” với “4 tốt” và “16 chữ vàng” đang ở lúc chùng xuống khá thấp. (TN)

MỚI CẬP NHẬT