Thursday, April 25, 2024

‘Chủ tịch mặt trận’ sỉ nhục dân, bị dư luận áp lực, phải từ chức

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Bị áp lực dư luận, ông chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc thị trấn Lang Chánh, người nhiều lần bị kỷ luật do sỉ nhục người dân, đánh “đồng chí”, đã có đơn “xin thôi chức.”

Sáng ngày 14 Tháng Ba, 2019, nói với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Văn Ca, phó bí thư Huyện Ủy huyện Lang Chánh, cho biết đã nhận được đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong đảng và chủ tịch ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc thị trấn Lang Chánh của ông Vì Văn Hà (41 tuổi).

Sau đơn tố cáo của người dân và bị báo chí Việt Nam phanh phui, việc ông Hà bị vi phạm kỷ luật liên tục từ năm 2006 đến nay, nhưng vẫn được bầu làm chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh.

Tuy nhiên, sau khi người dân tố cáo nên huyện “đang xem xét lại” thì bất ngờ ông Hà làm đơn xin từ chức do “nhận thấy mình không đủ uy tín nên đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ trong đảng và Mặt Trận.”

Trước đó báo chí Việt Nam đồng loạt loan tin, cuối năm 2017, ông Hà đã hành hung, đánh phó bí thư, phó chủ tịch thị trấn.

Ngoài ra, vào năm 2006 khi đang là trưởng Công An thị trấn Lang Chánh, ông Hà đã đánh người dân tại làng Cui (xã Đồng Lương), bắt dân phải chui qua háng. Sau việc này, ông Hà bị “cảnh cáo trong đảng,” cách chức trưởng công an thị trấn xuống làm xã đội phó thị trấn Lang Chánh. Tuy vậy, đến năm 2009, ông Hà lại được bầu làm phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Lang Chánh.

Trong thời gian làm phó chủ tịch, ông Hà tiếp tục chửi, đánh “đồng chí” là cán bộ văn phòng, bí thư và cả chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn để rồi tiếp tục bị kỷ luật, sau đó chuyển sang làm chủ tịch chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc thị trấn.

Bà Nguyễn Thị Liên, bí thư đảng ủy thị trấn Lang Chánh, xác nhận cho biết “những vi phạm trên của ông Hà đã xảy ra trong thời gian làm việc tại thị trấn,” nhưng không lý giải về việc tại sao lại tiếp tục giới thiệu một người có nhiều khuyết điểm, vi phạm như ông Hà để tái cử chức chủ tịch chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc khóa mới mà chỉ nói “đã xin ý kiến Huyện ủy và được thống nhất.” (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT