Friday, March 29, 2024

Côn đồ dọa, ép giá mua bán chanh dây ở Kon Tum

KON TUM, Việt Nam (NV) – Thấy chanh dây trúng mùa giá cao, đầu nậu thu mua đã thuê giang hồ đe dọa, ép nông dân xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, phải bán giá rẻ để trục lợi.

Theo báo Thanh Niên, ngày 18 Tháng Tám, công an huyện Đắk Hà cho biết đang xác minh làm rõ tố cáo của người dân xã Đắk Hring về việc côn đồ dọa dẫm, ép giá mua bán chanh dây.

Trước đó, những người trồng chanh dây ở xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, phản ảnh có một nhóm người vào tận rẫy chanh dây dọa dẫm không cho tư thương thu mua. Ông NQV (41 tuổi, một người trồng chanh dây) vẫn còn vẻ sợ hãi khi kể lại sự việc.

Theo ông V., chiều 6 Tháng Tám, ông và một số người dân ở xã bán 3 tấn chanh dây cho ông P., một thương lái ở tỉnh Gia Lai. Khi xe đang chở chanh ra khỏi rẫy thì bất ngờ một nhóm giang hồ người xăm trổ vằn vện xuất hiện chặn xe lại, bắt tài xế phải bỏ hàng xuống mới được ra khỏi địa bàn.

“Nhóm côn đồ này đe dọa, cấm tôi mua chanh dây ở xã Đắk Hring,” ông P. cho biết.

Ông H., một nông dân trồng chanh dây ở xã Đắk Hring, kể tiếp, sáng 7 Tháng Tám, khi ông vừa bán 1.4 tấn chanh dây cho thương lái thì có hai tên côn đồ xuất hiện, không cho chất chanh lên xe, dọa nếu không nghe sẽ bị “xử.”

Tài xế sợ quá làm theo. Người dân đã báo sự việc cho chính quyền xã Đắk Hring. Khi công an đến hiện trường thì nhóm giang hồ kia mới bỏ đi.

Ông V. cho biết thêm, diện tích chanh dây trồng ở xã Đắk Hring khoảng 120 hécta. Từ khi chanh dây bắt đầu chín bói và có giá cao (hiện là 27,000 đồng/kg), thì nhóm giang hồ nói trên kéo đến nhiều lần chửi bới lung tung.

Theo phản ảnh của người dân, có một người tên N.S. đi thu mua chanh dây đã đưa nhóm côn đồ nói trên đến các vườn chanh dây hỏi mua theo kiểu hăm dọa, ép giá xuống thấp, nói nếu không bán cho ông N.S. thì không được chở đi bán ngoài địa bàn xã.

Nói với báo Thanh Niên, một lãnh đạo công an huyện Đắk Hà cho biết, hai thanh niên đứng ra ngăn cản thu mua chanh dây sáng 7 Tháng Tám đã xác định được một người tên Phạm Văn Tuân, nhưng chưa xác định được chỗ ở, hiện đã bỏ trốn. Ông Tuân cũng đang bị công an tỉnh Kon Tum truy bắt vì liên quan một vụ mua bán vũ khí trái phép. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT