Thursday, April 18, 2024

Con trai cựu bí thư Quảng Nam làm nhân viên nơi từng làm giám đốc

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Ông Lê Phước Hoài Bảo, cựu giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Quảng Nam, con trai cựu bí thư Quảng Nam, nay đã trở lại làm việc tại sở này với vị trí chuyên viên Phòng Quy Hoạch-Tổng Hợp, theo báo Tuổi Trẻ.

Báo này cho biết, hiện ông Hoài Bảo đã làm việc bình thường trở lại, trên website của sở cũng đưa rõ chức danh, số điện thoại, email của ông để các đơn vị, cơ quan tiện liên lạc.

Lê Phước Hoài Bảo, 33 tuổi, một “thái tử đảng” và là con trai cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh, từng được cho là nhân tố hứa hẹn tạo “làn gió mới” trên chính trường vì có bằng cấp nước ngoài.

Việc ông Bảo bất ngờ trở lại làm nhân viên tại chính nơi ông từng làm sếp khiến dấy lên suy đoán rằng đây là “cơ hội sửa sai” đúng như lời đề nghị của ông Thanh với tổ chức đảng cho con trai mình. Ông Thanh từng được ghi nhận bày tỏ ý kiến hy vọng lãnh đạo trung ương xem xét “có tình, có lý,” tạo điều kiện cho con trai Lê Phước Hoài Bảo “có cơ hội cống hiến.”

Tháng trước, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phan Việt Cường, phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Quảng Nam: “Tuy Bảo không còn giữ chức giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh nữa nhưng vẫn là chuyên viên của sở này, phải cố gắng vào đảng trở lại. Và từ từ theo đúng quy trình, làm việc tốt, nỗ lực hơn, ông ấy có thể từng bước lên phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc hay giám đốc, thậm chí lên chức cao hơn, nếu biết phấn đấu, năng nổ. Bảo phải đi lại từ đầu.”

Hồi Tháng Hai, 2018, ông Bảo bị đảng CSVN “xóa tên khỏi danh sách đảng viên.”

Trước đó, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cáo buộc ông Bảo “không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp Hành Đảng Bộ tỉnh; có ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.”

Tuy hiện đã trở thành nhân viên, nhưng vụ việc của ông Bảo hãy còn lằng nhằng với những chức danh đi kèm với cái ghế giám đốc đã mất. Vì “theo đúng quy trình,” Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam “sẽ phải có tờ trình cho ông Bảo thôi chức danh ủy viên Ủy Ban Nhân Dân tỉnh.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ông Bảo “vẫn là đại biểu Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.” Báo này cho hay, việc ông Bảo có tiếp tục là đại biểu Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Quảng Nam nữa hay không “sẽ do tổ chức này quyết định vào kỳ họp tới đây.”

Trước khi trở lại làm nhân viên, ông Bảo cũng đã được cho thôi tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ tư vấn, giúp việc của tỉnh.

Hồi cuối Tháng Ba, báo Người Lao Động viết: Bộ Nội Vụ vẫn “nợ” câu trả lời việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo “đúng quy trình.”

“Đã hơn ba tháng, Bộ Nội Vụ vẫn cho biết đang ‘kiểm tra, rà soát’ và chưa có câu trả lời cuối cùng về trách nhiệm của bộ này trong việc kiểm tra quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo trước đó,” báo này cho hay.

Cũng vì “tội” ưu ái đề bạt con trai mà ông Lê Phước Thanh hồi Tháng Hai, 2018, bị Ban Bí Thư đảng CSVN “cách” cái chức bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015, tức cái chức ông không còn giữ từ hơn hai năm nay. (T.K.)

Việt Nam bắt một người nước ngoài xâm nhập email, chiếm đoạt tiền tỷ

MỚI CẬP NHẬT