HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công an CSVN đã “dùng biện pháp răn đe” hơn 700 người tại Việt Nam với cáo buộc “có hành vi soạn thảo, phát tán thông tin xấu, độc hại, chống phá Đại Hội Đảng trên không gian mạng.”
Thông tin này được tờ Dân Việt loan tải hôm 7 Tháng Hai, khi tường thuật sự kiện ông Nguyễn Xuân Phúc tới “thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Cục An Ninh Nội Địa” của Bộ Công An CSVN.

Nguồn tin dẫn báo cáo của “Cục An Ninh Nội Địa” thuộc Bộ Công An CSVN nói, “thời gian qua, Cục An Ninh Nội Địa đã kịp thời phát hiện, bóc gỡ, vô hiệu hóa 98 đối tượng, bắt, xử lý 58 đối tượng cầm đầu, cốt cán, hoạt động manh động, nguy hiểm, không còn khả năng giáo dục, cảm hóa; đấu tranh phá rã 15 nhen nhóm phản động, không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ở trong nước; tổ chức rà soát, kiểm danh, kiểm diện 1,251 đối tượng; gọi hỏi, đấu tranh răn đe hơn 700 đối tượng có hành vi soạn thảo, phát tán thông tin xấu, độc hại, chống phá Đại Hội Đảng trên không gian mạng…”
“Vô hiệu hóa” là cách nói tránh nhóm từ “tống giam,” chờ lôi ra tòa kết án. “Kiểm danh, kiểm diện” là cách nói tránh tới canh giữ người ta, cấm không cho ra khỏi nhà. “Gọi hỏi, đấu tranh răn đe” được hiểu là bắt người ta tới trụ sở công an rồi hạch hỏi, đe dọa. Đó là những hành động không thể có tại các quốc gia tôn trọng dân chủ, nhân quyền thật sự.
Suốt mấy chục năm qua, từ khi CSVN ký vào bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền rồi sau đó ký vào Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị, số người dân tại Việt Nam bị chế độ đàn áp dưới mọi hình thức chỉ có tăng chứ không hề giảm. Án tù chỉ có nặng hơn chứ không nhẹ bớt, bất chấp sự lên án của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, gồm cả Liên Hiệp Quốc.
Bản tin của tờ Dân Việt không che đậy chủ trương đàn áp quần chúng thẳng tay và lại còn được ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc “đánh giá cao” thành tích “bóc dỡ các đối tượng phản động; vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt tổ chức đấu tranh có hiệu quả chiến dịch chống phá Đại Hội của tổ chức phản động.”
Trước khi diễn ra Ðại Hội Ðảng CSVN ngày 25 Tháng Giêng vừa qua, hàng trăm người dân đã bị công an canh giữ, cấm bước chân ra khỏi cửa suốt cả tuần lễ. Khoảng thời gian này, ngoài đại hội đảng CSVN bầu bán chóp bu, hàng năm dân chúng tưởng niệm các chiến sĩ hải quân VNCH hy sinh khi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.
Tại Hà Nội, hàng ngàn cảnh sát cơ động, được trang bị mọi loại võ khí đàn áp đám đông, đã được tăng cường để thiết lập các hàng rào an ninh “vòng trong vòng ngoài” bảo vệ đại hội đảng.
“Tôi đã bị Công ÐĂn kêu đi thẩm vấn nhiều lần từ ngày 9 Tháng Mười Hai đến nay.” Ông Nguyễn Quang A, một người bất đồng chính kiến nổi tiếng, nói với hãng thông tấn Reuters hôm 19 Tháng Giêng. Ông cho hay an ninh CSVN những tuần lễ gần đây đã bắt giữ nhiều người bất đồng chính kiến mà không giải thích cả.
Hãng tin Reuters ghi nhận trong 5 năm qua, có 280 người dân Việt Nam bị bắt giam kể từ kỳ đại hội đảng lần trước. Trong đó, 260 đã bị kết án tù với những bản án gần hai chục năm tù. Trước đó, kỳ Ðại Hội Ðảng 2011 đến 2016, CSVN chỉ bắt có 68 người và kết án tù 58 người.

Điều 25 của hiến pháp CSVN ban hành năm 2013 nói rằng “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội, biểu tình.” Nhưng lại thòng thêm câu “Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.” Dựa vào đó, chế độ Hà Nội làm bộ luật hình sự với các điều luật mơ hồ như “Tuyên truyền chống nhà nước,” “Âm mưu hoạt động lật đổ…,” “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” giải thích ngược xuôi đều được, để bỏ tù người dân.
Sau khi CSVN kết án tù 3 nhà báo đứng đầu “Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam” từ 11 năm đến 15 năm tù hồi đầu Tháng Giêng, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lên án CSVN là “Chỉ còn vài luần lễ đến đại hội đảng, việc kết án nặng nề (3 nhà báo vừa kể) không những trắng trợn đàn áp báo chí độc lập mà còn rõ rệt tạo tác động sợ hãi cho những ai muốn đả kích nhà cầm quyền.”
Sau đó, ngày 8 Tháng Giêng, tòa án CSVN y án sơ thẩm với 4 người trong nhóm “Hiến Pháp” từ 4 năm rưỡi đến 8 năm tù. Rồi ngày Thứ Tư, 20 Tháng Giêng, CSVN đưa bà Đinh Thị Thu Thủy, một bà mẹ đơn thân có con nhỏ 3 tuổi, ra tòa kết án với cáo buộc tội “Tuyên truyền chống nhà nước” với bản án 7 năm tù. (TN) [kn]






















































































