Tuesday, April 16, 2024

CSVN bắt dân cả nước ‘đeo khẩu trang’ khi ra đường

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhằm đối phó với dịch COVID-19 có thể còn trầm trọng hơn, nhà cầm quyền CSVN ra lệnh cho mọi người, cả dân trong nước lẫn du khách ngoại quốc “đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.”

Các báo tại Việt Nam loan báo lệnh từ nhà cầm quyền trung ương CSVN, kể từ ngày Thứ Hai, 16 Tháng Ba, 2020, mọi người bất kể là dân trong nước hay du khách ngoại quốc, phải “thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người”.

Các nơi công cộng được nêu ra như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…

Cùng với lệnh trên, theo tờ Thanh Niên hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại Giao CSVN cũng ra thêm một thông báo cho “Công dân nước ngoài tại Việt Nam” lệnh tương tự, cho cả du khách cũng như những người ngoại quốc làm việc hay kinh doanh tại Việt Nam.

Hiện nhà cầm quyền CSVN mới chỉ cấm xuất nhập cảnh đến một số quốc gia đang có dịch COVID-19 nghiêm trọng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm đưa từ nước ngoài vào, nhà cầm quyền ra quy định: “Hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch; hạn chế tối đa các chuyến bay từ các vùng có dịch đến Việt Nam để giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh, đặc biệt kiểm tra chi tiết, nghiêm túc tờ khai y tế; nêu khuyến cáo, yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử trước khi đến Việt Nam. Hạn chế các chuyến bay Việt Nam, đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Việt Nam bay đến các vùng có dịch.”

Theo đó, theo tờ Lao Động, thấy “tạm thời chưa cho nhập cảnh” đối với “khách du lịch, thăm thân, du học, việc riêng là người nước ngoài đến từ hoặc đã đi qua các nước thuộc khu vực Schengen, vương quốc Anh và Bắc Ai-len trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam; tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu.”

Đồng thời “Xem xét, quyết định cụ thể việc tạm dừng visa du lịch đối với người nhập cảnh từng bang của Hoa Kỳ căn cứ theo diễn biến dịch bệnh ở Hoa Kỳ.”

Những ngày gần đây tại Việt Nam có những clip phổ biến trên YouTube và Facebook cảnh hàng ngàn người chen chúc, chờ đợi mua khẩu trang tại một số tiệm thuốc tây nhưng không mua được vì số lượng bán ra rất ít so với số người chờ mua. Trường hợp người ta không mua được khẩu trang thì phải ngồi nhà? Nói chung, cần phải đi ra đường mà không có khẩu trang thì có bị bắt không?

Trên mạng xã hội thấy một số người đặt câu hỏi, lệnh bắt mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng đưa ra đột ngột trong khi cả nước gần 100 triệu dân, thì mua khẩu trang ở đâu?

Dân chúng đi mua sắm và cả người bán hàng đều đeo khẩu trang tại một chợ ở Hà Nội ngày 15 Tháng Ba, 2020, phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19. (Hình: Linh Pham/Getty Images)

Cùng với lệnh bắt mọi người đeo khẩu trang khi ra đường, trang thông tin của nhà cầm quyền trung ương (Chinhphu.vn) hôm Chủ Nhật cũng loan báo “Bộ Y Tế cùng Bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Bộ Khoa Học và Công Nghệ chính thức công bố hệ thống khai báo sức khoẻ du lịch triển khai dành cho các sân bay/cửa khẩu và 100% cơ sở lưu trú/nhà hàng trên toàn quốc, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.”

Trước đó một tuần lễ, ngày 8 Tháng Ba, 2020, nhà cầm quyền CSVN qua một lệnh từ ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói từ ngày 10 Tháng Ba, 2020, mọi người trên cả nước phải “khai báo sức khỏe để chống dịch Covid-19.”

Tuy nhiên, làm thế nào để có thể thực hiện kế hoạch này, chỉ thấy ra lệnh suông là “các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để chậm nhất là từ sáng 10 Tháng Ba thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc.”

Ngày hôm sau, 9 Tháng Ba, báo điện tử Zing lại thuật lời ông Đam nói “khai báo y tế toàn dân chỉ nhằm thông tin 2 chiều giữa người dân và cơ quan chức năng, không bắt buộc.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT