Wednesday, April 24, 2024

CSVN cấm đảng viên tham nhũng xuất cảnh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng CSVN từ nay “có quyền yêu cầu” cấm đảng viên xuất cảnh khi có những dấu hiệu vi phạm luật lệ hay bị điều tra tham nhũng.

Trong một “quy định” do ông Trần Quốc Vượng, hiện là “thường trực Ban Bí Thư” thay mặt cho cả “Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng” mà trước đó ông ta là chủ nhiệm, ký từ ngày 10 Tháng Năm, 2018 nhưng đến ngày Thứ Ba, 29 Tháng Năm, 2018, mới thấy báo chí trong nước đưa tin.

Bản “quy định” đánh số 1 “quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy Ban Kiểm Tra trong công tác phòng chống tham nhũng” trong đó gia tăng thẩm quyền của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng trong bối cảnh một số đảng viên cộm cán trốn ra nước ngoài.

Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang và trước đó là chủ tịch Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí PVC, trốn sang Đức rồi Tháng Bảy năm ngoái bị tình báo CSVN lập mưu bắt cóc về Việt Nam kết án chung thân tội tham nhũng. Vũ Đình Duy, cựu tổng giám đốc Công Ty Xơ Sợi Đình Vũ trốn sang Đức không bao lâu sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn khi đánh hơi thấy nguy cơ bị bắt. Ông vua không ngai Phan Văn Anh Vũ hay Vũ Nhôm trốn sang Singapore cũng tính chạy sang Đức nhưng lại bị Singapore giữ và cho dẫn độ về Việt Nam để trị tội “làm lộ bí mật nhà nước” nhưng không ai biết đó là cái gì.

Bản “quy định” nói trên gồm 4 chương, 8 điều giao trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy Ban Kiểm Tra từ cấp huyện và tương đương trở lên trong công tác phòng chống tham nhũng của chương trình “đốt lò” do ông Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cầm chịch.

Khoản 3 điều 2 của “quy định” viết là “đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào, có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của đảng và pháp luật nhà nước, không có vùng cấm.”

Tại khoản 5 điều số 5 khi xác định “trách nhiệm và thẩm quyền” của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương “trong kiểm tra khi (đảng viên) có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và xử lý hành vi tham nhũng” viết rằng cơ quan này “có quyền yêu cầu đảng viên không được xuất cảnh, khi cần thiết, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn.”

Điều 6 của “quy định” cho phép Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng “xử lý hoặc kiến nghị xử lý về trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tham nhũng hoặc bao che cho tham nhũng.”

Nhà cầm quyền Việt Nam có một danh sách đen những người trong nước bị cấm xuất cảnh hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam, hầu hết họ đều tham gia vận động đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, đả kích chế độ độc tài tham nhũng thối nát.

Hồi Tháng Hai, 2018, Tổ Chức Minh Bạch Thế Giới, xếp Việt Nam hạng 107 trên 180 nước, cho thấy tham nhũng vẫn bị người dân và doanh nghiệp xem là trầm trọng. Nằm chung trong nhóm này gồm cả một số nước khác của khu vực như Philippines, Myanmar, Lào và Cambodia.

Thỉnh thoảng, người ta thấy báo chí trong nước bật mí qua hình những lâu đài nguy nga tráng lệ của những ông quan trung cấp của chế độ dù lương bổng của họ chỉ đủ ăn ngày hai bữa. Có ông đã biện minh cho khối tài sản phải nhịn ăn hàng trăm năm mới có đó như đi buôn “chổi đót” hay lao động đến “thối móng tay.”

Ngày 9 Tháng Năm, 2018, trên tờ Dân Trí, ông Lê Quang Thưởng, nguyên phó trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương đảng CSVN, trả lời phỏng vấn “khẳng định thời nay không có bộ trưởng, chủ tịch tỉnh nào nghèo…” mà nói chung “cán bộ ngày nay giàu lên bằng tham nhũng rất phổ biến.” (TN)

Bắt nữ Việt kiều thuê giang hồ truy sát chồng cũ ở Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT