CSVN chỉ muốn Mỹ mua thêm hàng, né nâng cấp ngoại giao

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) .- Giới chức cấp cao của Mỹ đã nhiều lần kêu gọi nhà cầm quyền CSVN nâng cấp mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên “đối tác chiến lược” nhưng tới nay vẫn không thấy biến chuyển tích cực.

Tuần lễ vừa qua, 52 tập đoàn, tổng công ty kỹ nghệ hàng đầu của Mỹ đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội cả về đầu tư sản xuất cũng như bán sản phẩm. Trong suốt bố ngày ở Việt Nam, không thấy có hợp đồng nào loan báo, ngoài những lời cổ võ của các cơ quan thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Thợ hàn các bộ phận của chiếc xe Ford lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương, Việt Nam. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Quan chức cầm đầu về kinh tế của CSVN cũng như các đại diện Mỹ ca ngợi sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ thương mại song phương, từ con số khiêm tốn vài trăm triệu đô la khi mới được Mỹ hậu thuẫn cho gia nhập tổ chức Thương Mại thế giới (WTO). Đến năm 2022, mậu dịch hai chiều đạt hơn $123 tỉ mà thặng dư thương mại nghiêng về phía Việt Nam tới $116 tỉ.

Các đại xí nghiệp hàng đầu của Mỹ đến Việt Nam tuần qua gồm hãng máy bay Boeing, đại gia SpaceX cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh, nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin, cùng nhiều tên tuổi lớn khác.

Ông Trần Tuấn Anh, trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương của đảng CSVN lập lại lời cam kết “coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu” và Việt Nam “sẵn sàng và mong muốn đối thoại với doanh nghiệp Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước”.

Bên cạnh chuyện thương mại, đầu tư, giới chuyên gia theo dõi mối quan hệ giữa hai nước không mấy ai tin rằng Hà Nội có ý định nghiêng về phía Washington hơn khi cái bóng gã khổng lồ phương Bắc lúc nào cũng bám sát ở bên cạnh.

Khi phái đoàn công kỹ nghệ Mỹ đang ở Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN ca ngợi Mỹ đứng hàng thứ 11 trong số những nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với số vốn đổ vào đây hơn $11 tỉ. Việt Nam là đối tác thương mại lớn hàng thứ tám của nước Mỹ.

Dịp này CSVN cũng không quên nhắc khéo là “trong các tuyên bố chung, các buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao” đều lập đi lập lại “tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau”.

Khi đến Washington tham dự cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ với ASEAN vào Tháng Năm năm ngoái, Thủ Tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Viện Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) là “Việt Nam không chọn bên” mà “chọn chính nghĩa”. Trong một cách diễn dịch, Hà Nội bắn tiếng không ngả về Bắc Kinh hay nghiêng sang phía Washington.

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, cũng từng nói về chính sách “ngoại giao cây tre” của Hà Nội có thể oằn qua, oằn lại theo chiều gió thổi mà không hoàn toàn về hẳn bên nào.


Hội Đồng Kinh Doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) cùng đại diện hơn 50 tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Mỹ tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh. (Hình: TTXVN)

Trong cuộc họp báo ngày Thứ Năm tuần qua, theo tin hãng thông tấn Reuters, khi được hỏi Việt Nam đã sẵn sàng nâng cấp mối quan hệ với Mỹ trong năm nay hay chưa, phát ngôn viên Ngoại giao CSVN được thuật lời nói rằng điều đó sẽ xảy đến “vào thời điểm thích hợp”.

Vẫn theo Reuters dẫn ý kiến của giới chuyên gia, các cuộc họp cấp cao có thể dẫn đến cơ hội đột phá trong mối quan hệ giữa hai nước khi người ta hy vọng dàn xếp được cuộc họp của lãnh tụ hai nước bên lề hội nghị G7 sẽ được tổ chức ở Nhật Bản vào Tháng Năm tới đây.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT