Wednesday, April 24, 2024

Số người nhiễm COVID-19 tăng, CSVN chuẩn bị đối phó ‘dịch bệnh trên diện rộng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Với số người lây nhiễm dịch COVID-19 ngày càng nhiều hơn và có thể bùng nổ trên những khu vực rộng lớn, nhà cầm quyền CSVN đang lo phải đối phó với dịch bệnh “trên diện rộng.”

Bộ Y Tế CSVN thông báo tổng số người bị dịch COVID-19 tính tới buổi tối Chủ Nhật, 29 Tháng Ba là 188 trường hợp khi có thêm 9 ca nữa dương tính. Trong đó có 4 trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 3 trường hợp có thời gian sống trong cộng đồng và 2 trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Hôm Thứ Bảy, bệnh viện Bạch Mai sau khi đã được lệnh đóng cửa và “di chuyển gần hết số lượng người nhà của bệnh nhân trong bệnh viện đi cách ly tập trung tại Láng Hòa Lạc (Hà Nội). Tại bệnh viện chỉ còn lại một số ít người nhà của những bệnh nhân có nguy cơ tử vong. Tất cả những người này đều được kiểm soát chặt chẽ và có khu vực riêng.”

Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện lớn nhất tại Việt Nam, ghi nhận có 20 trường hợp cả nhân viên y tế lẫn bệnh nhân của bệnh viện dương tính với COVID-19. Vụ này được coi như “ổ dịch” có thể lớn nhất nước vì số lượng người ra vào bệnh viện này rồi trở về các địa phương “hàng ngày có từ 5,000 đến 7,000 người khám chữa bệnh,” mang dịch bệnh lây lan các nơi.

Bệnh viện Bạch Mai, cũng còn được gọi là bệnh viện điều trị các chứng bệnh nhiệt đới trung ương, chữa trị cho những trường hợp nặng của COVID-19.

Ngày 25 Tháng Ba vừa qua, cơ quan y tế địa phương loan báo xét nghiệm cho 4,000 nhân viên y tế và 1,000 bệnh nhân của bệnh viện Bạch Mai khi thấy có 3 người gồm cả bác sĩ dương tính với COVID-19. Từ đó đến nay mới có mấy ngày mà số trường hợp dương tính tăng lên nhanh chóng với nguy cơ thêm nhiều người nữa.

Trong một quyết định hôm Chủ Nhật phổ biến trên trang mạng “chinhphu.vn,” nhà cầm quyền trung ương CSVN “đề nghị các ngành, các cấp trong cả nước nhất là 5 thành phố trực thuộc trung ương tập trung cao độ, thần tốc hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch đã đề ra; đồng thời tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật chất sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo đảm phương châm 4 tại chỗ.”

Lệnh từ nhà cầm quyền trung ương đối phó với dịch COVID-19 trên cả nước theo nguyên tắc “4 tại chỗ” là: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Nhân viên y tế đi qua khu vực cách ly người bệnh COVID-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. (Hình: BACH DUONG/AFP via Getty Images)

Trường hợp xấu nhất, các thành phố lớn nhất và có nhiều ca dương tính đang chữa trị nhất như Hà Nội và Sài Gòn phải “rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, bảo đảm sẵn sàng cho cả phương án cách ly toàn thành phố.”

Nhà cầm quyền thành phố Hà Nội “đề xuất một số cơ quan hành chính được nghỉ để tập trung chống dịch Covid-19,” theo VietNamNet.

Trong khi đó, Bộ Thông Tin và Truyền Thông CSVN cũng “đề xuất” cho viên chức cán bộ tuyên truyền của chế độ ngồi làm việc tại nhà. Hiện hơn 40,000 người đang được “cách ly tập trung tại các địa điểm do quân đội quản trị.

Bộ Ngoại Giao thì kêu gọi các người Việt Nam đang ở nước ngoài “trong thời điểm hiện nay, tạm thời không di chuyển và không về Việt Nam” vì các địa điểm cách ly bắt buộc 14 ngày người từ nước ngoài trở về đã “quá tải.”

Nhà cầm quyền CSVN đã ra lệnh từ ngày 28 Tháng Ba “cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở các thành phố có dịch.” Mọi người phải đeo khẩu trang ở các nơi công cộng. (TN)

MỚI CẬP NHẬT