Friday, March 29, 2024

CSVN hoãn Luật Đặc Khu, nhưng sẽ bỏ phiếu Luật An Ninh Mạng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lúc 3 giờ sáng 9 Tháng Sáu, Chính Phủ CSVN quyết định lùi thông qua Dự Luật Đơn Vị Hành Chính-Kinh Tế Đặc Biệt (gọi tắt là Luật Đặc Khu) sang kỳ họp sau của Quốc Hội “để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.”

Đây là một động thái chưa có tiền lệ, bởi vì lúc 3 giờ sáng là thời điểm mọi người còn đang ngủ, nhưng Văn Phòng Chính Phủ CSVN đã gửi thông cáo cấp tốc đến các tòa soạn báo để nói việc “Chính phủ thống nhất Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội trình Quốc Hội xem xét lùi dự án Luật Đặc Khu sang kỳ họp thứ 6 và khẳng định không có thời hạn thuê đất đặc biệt đến 99 năm,” theo báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, có tin Bộ Chính Trị CSVN phải họp khẩn ngay trong đêm 8 Tháng Sáu về Luật Đặc Khu, dù rằng “Theo Văn Phòng Chính Phủ, dự án Luật Đơn Vị Hành Chính-Kinh Tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được xây dựng công phu, kỹ lưỡng,” vẫn theo báo Tuổi Trẻ.

Nếu không bị công luận phản ứng mạnh mẽ và có dấu hiệu sẽ diễn ra biểu tình phản đối tại các địa phương, Luật Đặc Khu dự trù sẽ được các “đại biểu Quốc Hội” nhấn nút thông qua trơn tru vào ngày 15 Tháng Sáu tới đây.

Thông cáo của Văn Phòng Chính Phủ CSVN giải thích việc hoãn thông qua dự luật vì “tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc Hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và nhân dân cả nước.”

Ngoài ra, văn bản này còn hứa hẹn trong trường hợp được thông qua thì Luật Đặc Khu “sẽ áp dụng như các quy định của Luật Đất Đai về thời hạn cho thuê đất, chứ không có ưu đãi đến 99 năm.”

Phú Quốc là nơi được ghi nhận xảy ra hiện tượng “sốt đất” đón đầu khi Luật Đặc Khu được thông qua. (Hình: Tuổi Trẻ)

Mạng xã hội hôm 9 Tháng Sáu ghi nhận việc hoãn thông qua Luật Đặc Khu là “thắng lợi bước đầu của người dân trong lúc cảnh báo hậu quả chính trị của việc thông qua luật này là cực kỳ nghiêm trọng.”

Tuy nhiên, một số blogger vẫn quyết liệt đòi nhà cầm quyền phải loan báo quyết định hoãn thông qua Luật An Ninh Mạng, bởi vì luật này dễ dàng cầm tù người sử dụng Internet tại Việt Nam, dự trù sẽ được bỏ phiếu vào ngày 12 Tháng Sáu tới đây.

Facebooker Truong Huy San, hay nhà báo Huy Đức, tác giả bộ sách “Bên Thắng Cuộc” và là người am hiểu tình hình chính trị tại Việt Nam, viết: “Có lẽ vì nó (Luật An Ninh Mạng) quá chuyên ngành và mối đe dọa không dễ tạo ra ‘nhận thức chung’ như đất đai, lãnh thổ. Nên, dự luật này đã không sớm nhận được sự phản ứng đông đảo.”

“Dự thảo luật này trao nhiều quyền cho các cán bộ công an. Một số vị trong Quốc Hội có thể sử dụng quyền này để gây sức ép gỡ bỏ những bài viết chỉ trích mình nhưng điều đó chỉ làm cho quý vị thêm lộng quyền, dấn sâu, lâu dần thành ‘củi.’ Về lâu dài, nó còn tác động lên người thân và chính bản thân quý vị (tin tôi đi, rồi có lúc quý vị muốn lên tiếng và chợt nhận ra ‘quyền được mở miệng’ đã bị chính mình bịt lại),” ông nhấn mạnh.

“Nếu dự luật được thông qua, thì ngay trong lĩnh vực ‘tư tưởng văn hóa’ sẽ phải đối diện với nguy cơ ‘công an trị’ thay vì tuyên giáo […] Không chỉ trong lĩnh vực ‘tư tưởng văn hóa,’ dự luật này trao quyền can thiệp của công an gần như trong mọi hoạt động trên không gian mạng. Nếu nó được thông qua, theo các chuyên gia, còn ‘gây khó khăn cho cả việc phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử, công nghiệp nội dung số, làm mất cơ hội phát triển kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam,’” ông viết tiếp.

“Một chính sách không thể nào đi vào cuộc sống nếu nó không thuyết phục được dân chúng. Làm chính sách mà đe dọa các nỗ lực phản biệt của xã hội thì chính sách đó nếu không đưa đất nước quay về thời kỳ nghèo nàn lạc hậu cũng sẽ bị lịch sử đào thải,” ông viết thêm.

Các hàng rào kẽm gai khắp các ngã đường trung tâm Sài Gòn đêm 9 Tháng Sáu. (Hình: Facebook Khanh Nguyen)

Blogger Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội viết trên trang Facebook cá nhân: “Trước sự phản kháng mãnh liệt của nhân dân về Luật Đặc Khu, chính quyền đã rất xảo trá khi tuyên bố lùi ngày thông qua luật này (lùi chứ không phải hủy nhé!) để ngăn chặn cuộc biểu tình phản đối vào sáng 10 Tháng Sáu. Và ngày 12 Tháng Sáu thì họ sẽ thông qua Luật An Ninh Mạng. Vậy là chúng ta bị bịt miệng chẳng còn phản đối được cái gì nữa! Ngày 10 Tháng Sáu, tôi sẽ xuống đường phản đối cả hai dự luật này!”

Trong khi đó, Luật Sư Trần Vũ Hải cũng xuất hiện trên Facebook live của nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu và công bố 10 lý do để đông đảo người dân cùng phản đối Dự Luật An Ninh Mạng.

Một vài lý do trong số đó là: “Nếu luật này được thông qua thì sẽ xuất hiện một ‘lực lượng chuyên trách’ có thể không cần phán quyết của tòa án hay phê chuẩn của Viện Kiểm Sát được áp dụng các biện pháp ‘cưỡng chế’ đối với cá nhân, doanh nghiệp, can thiệp vào các quan hệ dân sự, kinh tế. Nhà nước pháp quyền (dù chỉ danh nghĩa) sẽ không còn giá trị. Mặt khác, việc phê phán, phản biện trên mạng xã hội và Internet bị bóp nghẹt theo luật này. Do đó, nạn tham nhũng, quan liêu, chính sách sai lầm sẽ có cơ hội gia tăng mà không bị phản ứng, bóc trần. Tiến bộ xã hội bị cản trở, đẩy lùi.”

Cùng thời điểm, thông cáo do Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát đi ghi: “Chúng tôi nhận thấy rằng Dự Luật An Ninh Mạng hiện được trình trước Quốc Hội có thể dẫn đến những trở ngại nghiêm trọng đối với tương lai của an ninh mạng và sự đổi mới sáng tạo kỹ thuật số của Việt Nam. Và có thể không nhất quán với các cam kết thương mại quốc tế của Việt Nam. Hoa Kỳ và Canada thúc giục Việt Nam hoãn cuộc bỏ phiếu dự luật này để bảo đảm rằng nó phù hợp với các chuẩn mực quốc tế!”

Trong một diễn biến khác, Facebooker Khanh Nguyen viết: “Sài Gòn. Đêm 9 Tháng Sáu, rạng sáng ngày 10. Khắp các ngã đường trung tâm là các hàng rào kẽm gai. Tư gia vô số người bị công an các loại canh chận trước cửa, nhiều người bị gọi điện để ‘thăm hỏi,’ thuyết phục, cả đe dọa. Nhiều chuyến xe, con đường và cả con người bị dòm ngó bằng kiểu học đòi quyền lực hệ thống, lạnh lùng lẫn thô bỉ.”

Theo Facebooker Trương Duy Nhất, những hàng chắn thép gai tập kết khắp các ngả đường để chính quyền Sài Gòn chặn “Những cuộc xuống đường biểu tình phản đối dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng, có thể diễn ra sáng 10 Tháng Sáu.” (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Người dân Little Saigon lên án CSVN cho thuê đất 99 năm”

MỚI CẬP NHẬT