HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Tư, báo Nhân Dân khoe rằng mạng xã hội VCNet do Ban Tuyên Giáo CSVN “khuyên dùng” đã cán mốc 1 triệu tài khoản sau hơn 10 tháng ra mắt. Hiện tại, mạng này là nơi các đảng viên, dư luận viên vào chơi với nhau vì người dân bình thường không muốn khai báo số điện thoại di động khi lập tài khoản và không muốn dùng mạng bị chế giễu là “Việt Cộng Net.”
Tuy vậy, con số 1 triệu thành viên được ghi nhận không thấm tháp gì so với con số 5.2 triệu đảng viên của đảng CSVN, theo thống kê trên báo Pháp Luật TP.HCM hồi Tháng Mười Hai, 2019.
VCNet là sản phẩm công nghệ kết hợp tuyên truyền do Ban Tuyên Giáo Trung Ương phối hợp với Tập Đoàn Viettel tạo dựng. Kinh phí lấy từ tiền thuế của người dân là bao nhiêu thì không được tiết lộ.
VCNet cùng với một loạt mạng xã hội “made in Vietnam” như Lotus, Gapo… từng được ông Nguyễn Mạnh Hùng, bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông CSVN, mạnh miệng kỳ vọng sẽ là “đối thủ cạnh tranh với Facebook” nhưng rồi rơi vào cảnh “sớm nở tối tàn.”
Khi ra mắt hồi Tháng Sáu, 2019, tên VCNet bị các Facebooker chế giễu là “Việt Cộng Net.” Mạng xã hội này cũng khiến người dùng mất thiện cảm khi buộc họ phải khai báo số điện thoại di động ngay từ bước đầu lập tài khoản. Hành động này được hiểu là để công an tiện “nắm thóp” nhân thân người dùng và kiểm soát tư tưởng của các post được đăng tải.
Cơ quan ngôn luận của đảng CSVN dẫn lời ông Trần Doãn Tiến, phó ban chỉ đạo mạng xã hội VCNet, rằng thời gian gần đây, số người dùng VCNet “tăng mạnh, có nhiều ngày đạt hơn 20,000 tài khoản đăng ký và vẫn không ngừng tăng lên.”
Báo Nhân Dân thừa nhận VCNet “là diễn đàn để cán bộ, đảng viên và nhân dân chia sẻ ý kiến, trao đổi thông tin tích cực, tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.” Chi tiết này có thể hiểu là mạng xã hội VCNet rốt cuộc chỉ thu hút được các đảng viên, dư luận viên vào chơi với nhau, trong lúc hoàn toàn thiếu vắng người dân bình thường cũng như giới xã hội dân sự.

Báo Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Tư cho hay, Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có 60% người Việt Nam “sử dụng mạng xã hội của doanh nghiệp trong nước, giảm dần phụ thuộc vào mạng xã hội nước ngoài, 40% người Việt Nam sử dụng công cụ tìm kiếm trong nước.”
Dù thế, các con số này được cho là không tưởng, trong bối cảnh Facebook và Google vẫn là hai lựa chọn hàng đầu của người dân về mạng xã hội và công cụ tìm kiếm.
Hồi Tháng Mười Một, 2019, một video clip phát trên kênh YouTube VTC Now thừa nhận: “Sau một thời gian ra mắt, các mạng xã hội ‘made in Vietnam’ như Lotus, Gapo đều chưa thực sự thu hút người dùng Việt Nam như kỳ vọng.” Tuy vậy, báo nhà nước chỉ giải thích nguyên nhân là do các mạng xã hội nêu trên “chưa đủ hấp dẫn, thiếu tính sáng tạo, phức tạp ngay từ khâu đăng ký” mà bỏ qua yếu tố quan trọng nhất là kiểm duyệt tư tưởng người dùng theo định hướng tuyên truyền của đảng. (N.H.K) [qd]















































































