Quảng Ninh lập ‘Dân Quân Tự Vệ Biển’ làm Trung Quốc chú ý

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một bài viết trên tạp chí quân sự CSVN về “Dân Quân Tự Vệ Biển” của tỉnh Quảng Ninh khiến cả Singapore lẫn Trung Quốc chú ý.

Hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Bảy, một tổ chức thông tin Biển Đông ở Bắc Kinh không đưa tin trực tiếp mà chỉ dẫn lại bản tin Anh ngữ của tờ tạp chí Quốc Phòng Toàn Dân (QPTD) ở Hà Nội, cùng ngày. Bản tin viết về “lực lượng nòng cốt” bảo vệ chủ quyền biển đảo ở một tỉnh phía Bắc Việt Nam sát Trung Quốc.

Huấn luyện bắn súng cho dân quân biển huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. (Hình: QPTD)

Bản tin Anh ngữ vừa kể được ông Collin Koh, một chuyên gia phân tích an ninh quốc phòng khu vực Đông Nam Á nổi tiếng ở Singapore, là bản dịch lại bản tin bằng tiếng Việt ngày 24 Tháng Sáu của Đại Tá Khúc Thành Dư, chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Quảng Ninh. Bài viết có tính cách tuyên truyền về một lực lượng nòng cốt bán quân sự tại địa phương.

“Tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương có vùng biển rộng, tiếp giáp với Trung Quốc, với dải bờ biển dài khoảng 250 km và hơn 2,000 đảo lớn, nhỏ, chiếm khoảng 2/3 số đảo của cả nước. Đây là vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Quân khu 3 và cả vùng Đông Bắc của Tổ quốc.” Bài viết vừa kể của tờ Quốc Phòng Toàn Dân viết.

Với vị trí quan yếu như vậy nên tỉnh này đã thành lập cả “Dân Quân Tự Vệ” từ rất lâu và “Dân Quân Tự Vệ Biển” ít ra từ năm năm trước, trước khi “Luật Dân Quân Tự Vệ” được ra đời năm 2019 gồm đủ cả từ “nghĩa vụ, tổ chức, biên chế”. Nói khác, cái “Luật Dân Quân Tự Vệ” chỉ là chính thức hóa những hoạt động đã có từ trước trong bộ phận quân sự CSVN.

Khi bản tin nói trên được ông Collin Koh dẫn nguồn, ông bình luận là “Tỉnh ven biển Quảng Ninh của Việt Nam, có vùng biển tiếp giáp Trung Quốc, nhất quyết xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển mạnh mẽ”.

Bản tin trên trang Twitter của SCSPI “South China Sea Probing Initiative” (Sáng Kiến Thăm Dò Biển Đông), một tổ chức theo dõi, đưa các tin liên quan tranh chấp Biển Đông ở Bắc Kinh hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Bảy, kèm theo lời bình luận “đây là lực lượng bán quân sự biển quan trọng nhất”.

Hôm Thứ Bảy mùng 2 Tháng Bảy, SCSPI đưa tin tổng kết cả Tháng Sáu 2022, qua các dữ liệu thông tin hàng hải, họ thấy có 6,946 tàu đánh cá Việt Nam hoạt động trên toàn Biển Đông qua 60,466 điểm theo dõi vị trí của hệ thống nhận dạng tự động (AIS). Con số này hơi nhiều hơn Tháng Năm trước đó với 6,530 tàu đánh cá.

Bản tin Anh ngữ ngày 2 Tháng Bảy, 2022, của báo “Quốc Phòng Toàn Dân” được chụp lại trên trang Twitter của ông Collin Koh, Singapore. (Hình: Twitter/Koh)

Bắc Kinh theo dõi chặt chẽ tình hình Việt Nam về mọi mặt hàng ngày để đối phó tuy là “đồng chí anh em” với “16 chữ vàng” và “4 tốt”.

Tháng Tư năm ngoái, Bộ Ngoại Giao CSVN phải lên tiếng bác bỏ lời cáo buộc của Bắc Kinh là lực lượng dân quân tự vệ biển của CSVN gần vùng biển đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa “đe dọa lực lượng thực thi pháp luật, hàng hải và an ninh quốc phòng của Trung Quốc”. Bộ Ngoại Giao CSVN nói rằng thông tin đó “không đúng sự thật”.

Một số tỉnh ven biển của Việt Nam đã thành lập hải đội “Dân Quân Tự Vệ Biển Thường Trực” có võ trang như các tỉnh Kiên Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu.(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT