Thursday, April 25, 2024

CSVN lo ngại Mỹ điều tra vụ trốn thuế mặt hàng gỗ dán

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lo sợ bị áp thuế, Bộ Ngoại Giao CSVN cho rằng việc Mỹ điều tra mặt hàng gỗ dán nhập cảng từ Việt Nam do nghi dùng nguyên liệu của Trung Quốc “cần được xem xét công bằng.”

Trả lời về phản ứng của Việt Nam khi Bộ Thương Mại Mỹ (DOC) đang điều tra mặt hàng gỗ dán “Made in Việt Nam,” VNExpress dẫn lời bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, nói trong họp báo chiều 11 Tháng Sáu: “Vấn đề này cần được xem xét khách quan, công bằng, phù hợp với các quy định của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), thông lệ quốc tế cũng như quan hệ kinh tế thương mại đang phát triển tốt đẹp của hai bên, bảo đảm lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước.”

Bà Hằng khẳng định “Việt Nam luôn thực thi nghiêm túc và đầy đủ các cam kết của WTO” và cho biết quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam “phát triển tốt đẹp,” với kim ngạch năm 2019 đạt $76 tỷ.

Theo Reuters ngày 10 Tháng Sáu, DOC cho biết việc điều tra được thực hiện theo yêu cầu của Liên Minh Thương Mại Công Bằng Về Gỗ Dán, Hardwood Plywood đại diện cho các nhà sản xuất gỗ dán ở hai tiểu bang North Carolina và Oregon.

Cuộc điều tra sẽ tìm hiểu xem các nhà sản xuất Việt Nam có sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc, vốn đang chịu thuế nhập cảng của Mỹ, hay không. Nếu có, DOC sẽ yêu cầu thuế quan Hoa Kỳ thu tiền đặt cọc đối với sản phẩm gỗ dán của Việt Nam. Mỹ đã áp thuế chống bán phá giá 183.6% và thuế chống trợ cấp tới 194.9% đối với sản phẩm gỗ dán Trung Quốc.

Mỹ chính thức điều tra lẩn tránh thuế với gỗ dán của Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ cho hay DOC đã gửi đơn kiện từ Tháng Hai, 2020, và Bộ Công Thương CSVN đã “triển khai các công tác để xử lý vụ việc, bao gồm cả việc trao đổi, thảo luận, tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp và các hiệp hội liên quan để chủ động có kế hoạch xử lý, trao đổi chính thức với phía Mỹ” về vấn đề này.

Bộ Công Thương cũng đã bàn với Mỹ cả ở cấp kỹ thuật và cấp cao về việc phối hợp giữa các cơ quan hữu trách trong việc “rà soát, theo dõi và trao đổi thông tin về các mặt hàng có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, bao gồm cả điều tra chống lẩn tránh, chuyển tải bất hợp pháp.”

Theo quy định của Mỹ, nếu các doanh nghiệp chứng minh được nguyên liệu sử dụng để sản xuất gỗ dán xuất cảng sang Mỹ có xuất xứ Việt Nam hoặc từ các nước không phải Trung Quốc, sẽ không bị coi là “có hành vi lẩn tránh.”

Thống kê cho thấy xuất cảng gỗ dán từ Việt Nam sang Mỹ năm 2019 đạt $309 triệu. Sản phẩm này cũng đã được Bộ Công Thương đưa vào danh mục cảnh báo “các sản phẩm có nguy cơ bị khởi kiện phòng vệ thương mại,” từ Tháng Bảy, 2019.

“Chủ trương nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương theo hướng hài hòa, bền vững, mang lại lợi ích cho cả hai nước,” bà Hằng nhắc lại. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT