CSVN muốn dựng tượng ‘biểu tượng của công lý’ tại các tòa án, trong khi ‘chưa thể bảo đảm công lý’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tòa Án Nhân Dân Tối Cao CSVN đang lấy ý kiến giới chức ngành tòa án về mẫu phác thảo tượng vua Lý Thái Tông để dựng tại trụ sở tòa án các cấp.

Dự trù tượng được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối. Tượng vua Lý Thái Tông đặt ở Tòa Án Nhân Dân Tối Cao có chiều cao 5.3 mét, tính cả chân đế. Tuy vậy, các báo nhà nước không cho biết cụ thể có bao nhiêu tượng được đặt và kinh phí cho việc này.

Lý Thái Tông được ghi nhận là vị hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, cai trị trong 26 năm (1028–1054). Ông được mô tả là vị hoàng đế tài ba, thời đại của ông được xem là khởi đầu sự thịnh vượng của nhà Lý.

Báo Sài Gòn Giải Phóng giải thích về việc dựng tượng vị vua này tại sảnh tòa án các cấp: “Vua Lý Thái Tông đã ban hành bộ ‘Hình Thư’ – bộ luật chính thức thành văn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, khai mở nền pháp luật thân dân Đại Việt. Xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, thiết lập và thi hành chế độ xét xử theo pháp luật, đưa hoạt động xét xử trong cả nước vào khuôn phép, sòng phẳng, rõ ràng; góp phần đưa xã hội phát triển ổn định, công bằng và văn minh.”

Việc dựng tượng vua Lý Thái Tông được tiến hành sau khi Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao tổ chức lễ tôn vinh vị vua này “là nhân vật biểu tượng của công lý và hoạt động xét xử trong lịch sử Việt Nam” vào ngày 5 Tháng Hai.

Đền Đô là nơi thờ tám vị vua nhà Lý ở Từ Sơn, Bắc Ninh. (Hình: soha.vn)

Hôm 25 Tháng Tư, trả lời nhật báo Người Việt, Luật Sư Đặng Đình Mạnh ở Sài Gòn nói: “Thật sự, tôi thấy thật khó hiểu trước ý tưởng dựng tượng vua Lý Thái Tông làm biểu tượng công lý cho ngành tòa án Việt Nam. Ít nhất ở hai lý do: Một là tại sao ngành tòa án lại cần xây dựng một tượng người làm biểu tượng công lý khi mà chưa thể bảo đảm công lý trong hoạt động của mình tại giai đoạn hiện nay. Hai là trong lịch sử dân tộc, vua Lý Thái Tông không phải là nhân vật ghi dấu ấn sâu sắc về phương diện bảo đảm công lý trong thời gian trị vì của mình.”

Vị luật sư nhiều lần bào chữa cho các nhà hoạt động dân chủ, chia sẻ thêm: “Chưa kể rằng, trong số các mẫu tượng Lý Thái Tông có cả tượng ông vua ăn mặc theo kiểu Á Đông nhưng cầm cán cân của nữ thần công lý phương Tây. Đó quả là một sự pha trộn Đông Tây hết sức khôi hài, không nghiêm túc.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT