Thursday, April 25, 2024

Cướp đất của dân, trưởng Ban Dân Vận huyện bị bắt

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Trong cương vị lãnh đạo chuyên lo về quản lý đất đai và môi trường, thay vì làm việc “ích nước, lợi dân” thì ông trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Tuy Phong, lại bày mưu cướp đất của người dân để trục lợi.

Ngày 15 Tháng Ba, 2019, Công An huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã ra lệnh khởi tố, khám xét nơi ở và làm việc, đồng thời bắt tạm giam bốn tháng ông Võ Việt Hùng, trưởng Ban Dân Vận Huyện Ủy Tuy Phong, để điều tra về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai.”

Theo báo Lao Động, trước khi giữ chức trưởng Ban Dân Vận Huyện Ủy Tuy Phong hồi Tháng Mười, 2017, ông Hùng đảm nhiệm chức vụ trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Tuy Phong.

Trong thời gian giữ chức vụ trưởng phòng, ông Hùng đã có văn bản “tham mưu” cho lãnh đạo ủy ba huyện ký quyết định trái luật thu hồi 60 hécta đất ở khu Hố Quan, xã Phú Lạc, trị giá hàng trăm tỷ đồng của ông NHV (ngụ Đồng Nai) trong khi ông này hoàn toàn không hay biết.

Sau đó, ông Hùng tiếp tục “tham mưu” cho lãnh đạo huyện ký tiếp giấy phép cho một số cá nhân ở Sài Gòn thuê lại số đất đã cướp của người dân nói trên, nhằm trục lợi cá nhân.

Cùng ngày, Cơ Quan Công An Điều Tra huyện Tuy Phong cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hồ Minh, chuyên viên Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Tuy Phong, về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai.”

Ông Minh chính là người trực tiếp thực hiện các thủ tục, giải quyết hồ sơ và xúi ông Hùng ký các văn bản “tham mưu” lại cho ủy ban huyện Tuy Phong ký giấy cho thuê số diện tích đất cướp trái luật của người dân. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT