HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Công Thương CSVN, khi đến tòa cần Luật Sư Nguyễn Huy Thiệp dắt tay mới bước đi nổi.
Hôm 7 Tháng Giêng, theo tường thuật của báo Zing, ông Hoàng được ghi nhận ra tòa trong tình trạng “sức khỏe không ổn định, gần đây phải vào viện điều trị bệnh về tim mạch, ung thư và đang phải dùng rất nhiều thuốc.”

Tờ Lao Động dẫn một nguồn tin không được nêu danh tính, cho biết vị cựu bộ trưởng “phải tiêm thuốc giảm đau liều cao” để ra tòa.
Tuy nhiên, phiên tòa xử ông Vũ Huy Hoàng bị hoãn vào giờ chót vì “vắng mặt nhiều bị cáo và người liên quan.”
Trong số những người vắng mặt có ông Nguyễn Hữu Tín (cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ở Sài Gòn), ông Lê Văn Thanh (cựu phó chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ở Sài Gòn) và ông Nguyễn Thanh Chương (cựu trưởng Phòng Đô Thị, Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ở Sài Gòn).
Ông Hoàng bị đưa ra xét xử trong phiên tòa dự kiến kéo dài tám ngày, với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Cụ thể, theo truyền thông nhà nước, ông Hoàng bị quy tội có vai trò chính trong vụ bê bối liên quan khu “đất vàng” tọa lạc ở 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, Sài Gòn.
Truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng của Viện Kiểm Sát đưa cáo buộc ông Hoàng cùng chín đồng phạm “đã dùng quyền sử dụng đất hoặc các quyền về tài sản khác của nhà nước để góp vốn, liên doanh sau đó thoái vốn (chuyển nhượng vốn) không minh bạch, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2,700 tỷ đồng ($116.8 triệu).”

Phản hồi về cáo buộc này, ông Hoàng nói với báo Zing hôm 7 Tháng Giêng rằng ông chỉ khai rằng bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Công Thương CSVN, “làm việc theo phân công, chứ không nói bà Thoa phải có trách nhiệm chính về vụ án.”
“Tôi làm cái gì sai thì tôi chịu trách nhiệm, không hề đổ lỗi cho ai,” ông Hoàng được dẫn lời.
Với những sai phạm bị quy kết, ông Hoàng sẽ phải đối mặt với bản án từ 10 đến 20 năm tù. Tuy vậy, khi phiên tòa được mở lại, nhiều khả năng ông này sẽ được “xem xét tình tiết giảm nhẹ” do “bị bệnh tim, ung thư tiền liệt tuyến.” Khi làm thủ tục khai báo trước tòa, ông Hoàng cũng nhấn mạnh việc mình “chưa có tiền án, tiền sự, không bị tạm giam, tạm giữ.”
Theo tờ Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ án, bà Hồ Thị Kim Thoa cũng bị khởi tố nhưng do bà này đang bỏ trốn nên được tạm đình chỉ điều tra và đã bị phát lệnh truy nã.
Bà Thoa được cho là đang tị nạn trong một căn nhà tại Paris, Pháp, và hiện chưa rõ về khả năng cũng như thời điểm bà này bị dẫn độ về Việt Nam. (N.H.K) [qd]










