Thursday, April 25, 2024

Cựu Đô Đốc Hải Quân CSVN Nguyễn Văn Hiến chỉ bị ‘giơ cao đánh khẽ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Văn Hiến, cựu đô đốc, thứ trưởng Quốc Phòng CSVN, bị tuyên án 4 năm tù tại phiên toà xử vụ án Quân Chủng Hải Quân mất quyền quản lý ba lô “đất vàng” trong 49 năm ở đường Tôn Đức Thắng, Sài Gòn.

Ngoài ông Hiến, phiên toà vào tối 21 Tháng Năm còn tuyên phạt ông Đinh Ngọc Hệ (tự Út “Trọc”, cựu phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Thái Sơn, trực thuộc Bộ Quốc Phòng) 20 năm tù.

Phán quyết này không ngoài dự đoán của mạng xã hội, vì trước đó, một số báo đảng đã liên tục đăng bài biện hộ cho ông Hiến vì “hành vi phạm tội vô ý, không có động cơ cá nhân, xảy ra do nhiều yếu tố khách quan”.

Tờ Pháp Luật TP.HCM còn tường thuật rằng ông Hiến “được nhiều cựu chiến binh xin giảm hình phạt”. Các báo khác viện dẫn gia cảnh của ông “có người mẹ già 91 tuổi” cần về chăm sóc.

Ông Hiến và ông Út “Trọc” là hai nhân vật chính trong vụ án mà báo đảng quy kết rằng làm cho Quân Chủng Hải Quân “mất quyền quản lý, sử dụng các lô đất, gây thất thoát gần 1,000 tỷ đồng ($42.8 triệu)”.

Đáng lưu ý, chỉ vài giờ trước lúc tòa công bố phán quyết, báo Zing cho hay Quân Chủng Hải Quân đề nghị “giảm nhẹ đặc biệt” cho ông Nguyễn Văn Hiến do ông này “có rất nhiều công lao đóng góp trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng Quân Chủng Hải Quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Ở chiều ngược lại, Quân Chủng Hải Quân đề nghị xử lý nghiêm nhóm của Đinh Ngọc Hệ. Trước đó, tờ Lao Động hôm 20 Tháng Năm viết rằng ông Út “Trọc” “làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội” kèm theo một số cáo buộc khác: “Phạm tội với vai trò là người tổ chức, xâm phạm quyền sở hữu tài sản nhà nước, lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế”.

Ông Đinh Ngọc Hệ, tự Út “Trọc”. (Hình: Zing)

Tương tự như các quan chức từng bị Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng “đốt lò”, ông Nguyễn Văn Hiến được ghi nhận dành lời sau cùng trước khi tòa nghị án để “xin lỗi đảng” trước khi “xin lỗi nhân dân” về sai phạm của mình.

Facebooker Phạm Minh Vũ, thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, bình luận trên trang cá nhân: “Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến ra tòa án quân sự vì làm thất thoát hơn một ngàn tỷ đồng. Nói thẳng là bán đất quốc phòng đút túi riêng hay còn gọi là tham ô tài sản quốc gia. Đô đốc là danh xưng trong hải quân nhiều quốc gia. Những ai theo nghiệp hải quân đều mong đạt được chức tước cao nhất ấy, nghĩa là tư lệnh.”

“Ở ngay cạnh Trung Quốc tham vọng độc chiếm Biển Đông không bao giờ từ bỏ, vậy mà [Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến] không có chút cảnh giác để chuẩn bị tình huống đối phó nếu có xung đột, chỉ biết tham ô vơ vét tài sản công để chủ quyền quốc gia rơi vào tay giặc. Tướng không lo tìm cách đòi lại chủ quyền mà lại tìm cách bán đất để mà ăn chia thì quả là ô nhục,” theo Facebook Phạm Minh Vũ. (N.H.K) (kn)

MỚI CẬP NHẬT