KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Quốc Trâm, vào thời điểm năm 2015 khi đang là giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Khánh Hòa, đã giao nhân viên soạn “công hàm ngoại giao,” làm giả thư mời của Tập Đoàn Trần Group để mời chính ông đi Mỹ.
Vụ bê bối xảy ra từ năm năm trước nay được tờ Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Mười tiết lộ.

Ông Nguyễn Quốc Trâm, (giữa) trong chuyến đi Mỹ hồi Tháng Sáu, 2015. (Hình: Cổng Thông Tin Điện Tử tỉnh Khánh Hòa)
Theo báo này, ông Trâm đang bị truy tố hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Giả mạo trong công tác.”
Theo luật Việt Nam, “Giả mạo trong công tác là hành vi của một người vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, làm, cấp giấy tờ giả, giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.”
Những người bị cáo buộc theo Điều 359 Bộ Luật Hình Sự CSVN phải đối mặt với bản án từ một đến 20 năm tù, tùy mức độ làm giả giấy tờ.
Tờ Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết thêm, tất cả tài liệu gồm “công hàm giả” và “thư mời giả” đều được ông Trâm cho dịch sang tiếng Anh để hoàn tất hồ sơ gởi Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đề nghị cấp thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ cho ông và bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, người mà ông ra lệnh cho thuộc cấp làm giả hồ sơ để bổ nhiệm bà này giữ chức vụ phó chánh văn phòng Sở Ngoại Vụ.
Hồ sơ của ông Trâm và bà Thảo đều được Sứ Quán Mỹ phê duyệt. Bà Thảo sau đó đến Mỹ trót lọt và hiện chưa rõ đã quay về nước hay đã tìm cách ở lại Mỹ.
Một ảnh chụp đăng tải trên Cổng Thông Tin Điện Tử tỉnh Khánh Hòa cho thấy ông Trâm hiện diện trong chuyến đi Mỹ hồi Tháng Sáu, 2015.
Ông Trâm bị bắt tạm giam từ Tháng Sáu, 2019 đến Tháng Giêng, 2020, rồi được tại ngoại.

Ông Nguyễn Quốc Trâm, cựu giám đốc Sở Ngoại Vụ Khánh Hòa (bìa phải). (Hình: Trang web Sở Ngoại Vụ Khánh Hòa)
Một bản tin khác của tờ Tuổi Trẻ cho hay, hồi năm 2017, ông Trâm đã bị điều chuyển làm phó chủ tịch Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị tỉnh Khánh Hòa, do Sở Ngoại Vụ dưới thời ông này “ba năm liền bị xếp hạng trung bình về cải cách hành chính.”
Liên quan vụ việc, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An tỉnh Khánh Hòa cũng đã mở cuộc điều tra vụ vi phạm về tài chính tại Sở Ngoại Vụ dưới thời ông Trâm. Kết luận thanh tra quy kết sở này có sai phạm, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 170.8 triệu đồng ($7,369), trong đó, ông Trâm đã phải nộp gần 60 triệu đồng ($2,588) để “khắc phục hậu quả.”
Phiên tòa xử ông Trâm và một thuộc cấp khác hôm 14 Tháng Mười tại Tòa Án Nhân Dân thành phố Nha Trang đã bị hoãn do vắng nhiều nhân chứng và người liên quan. (N.H.K) [kn]


























































