SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ở Sài Gòn, bị tòa tuyên án 7 năm tù trong vụ sai phạm liên quan tới “lô đất vàng” công sản ở số 15 Thi Sách, quận 1, giao cho Vũ “Nhôm.”
Theo báo Tuổi Trẻ, bản án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín vào sáng 31 Tháng Mười Hai, 2019, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.”
Các bị cáo đồng phạm gồm Đào Anh Kiệt, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, 6 năm 6 tháng tù; Trương Văn Út, cựu phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở Tài Nguyên và Môi Trường, 5 năm tù; Lê Văn Thanh, cựu phó chánh Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân, 4 năm tù; và Nguyễn Thanh Chương, cựu Trưởng Phòng Đô Thị, Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân, 3 năm tù.
Hội Đồng Xét Xử xác định, nhà đất rộng 5,000 mét vuông tại số 15 Thi Sách, quận 1, là tài sản nhà nước nên việc sắp xếp lại phải tuân theo Ban Chỉ Đạo 09 do ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ở Sài Gòn, đứng đầu.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2016, ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”), chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79 (công ty Bắc Nam 79), đã lợi dụng danh nghĩa “tổ chức bình phong của Tổng Cục Tình Báo Bộ Công An” đề nghị ông Bùi Việt Tân, thứ trưởng Bộ Công An, ký các công văn yêu cầu Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn, Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch “tạo điều kiện” để được thuê, giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách, quận 1, nhằm “phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành công an.”

Báo VNExpress cho hay, ông Tín đã không báo cho trưởng Ban Chỉ Đạo 09 và Sở Tài Chính tham mưu mà bút phê cho ông Lê Văn Thanh hướng dẫn thủ tục; giao cho ông Nguyễn Thanh Chương soạn công văn để ông Thanh gửi cho Sở Tài Chính.
Sau khi duyệt văn bản tham mưu, ông Trương Văn Út đã ký nháy văn bản trình ông Đào Anh Kiệt ký ban hành công văn gửi Ủy Ban Nhân Dân.
Trên nội dung tham mưu của Sở Tài Nguyên và Môi Trường, ông Tín đã cho công ty Bắc Nam 79 được thuê khu nhà đất không thông qua đấu giá theo quy định.
Chưa hết, khi Ủy Ban Nhân Dân đã giao “khu đất vàng” trên, Vũ “Nhôm” không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành công an theo như đề nghị ban đầu, mà thực hiện dự án xây dựng nhằm trục lợi cá nhân.
Trong vụ án, bị cáo Tín là người đứng đầu có vai trò chỉ đạo, quyết định nên cần có mức án cao nhất. Tuy nhiên “Hội Đồng Xét Xử chấp nhận quan điểm của bị cáo Tín, cho rằng sai phạm của các bị cáo xuất phát từ hành vi ‘Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ của Phan Văn Anh Vũ và các lãnh đạo Bộ Công An. Tuy nhiên, dù có chiếu cố đến đâu cũng phải xử lý nghiêm để răn đe,” bản án nêu.
Trước đó, hôm 30 Tháng Mười Hai, khi được Hội Đồng Xét Xử cho cơ hội tự bào chữa, ông Tín chực khóc, nói: “Bị cáo rất hối hận. Bị cáo rất thấm thía lời kiểm sát viên trước đó là cho dù hỗ trợ cho an ninh quốc phòng cũng phải làm đúng quy trình, cho dù là thực hiện theo chỉ thị của thủ tướng cũng không thể trái với Luật Đất Đai. Bị cáo không bao giờ ngờ việc làm của mình lại bị kẻ khác trục lợi gây thiệt hại cho nhà nước.”
Riêng tội của Vũ “Nhôm” và các tướng Bộ Công An đã được xét xử trong bản án phúc thẩm của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao tại Hà Nội. (Tr.N)
[jwplayer Wc0MRbpN-YzmDPLlM]

































































