Tuesday, April 23, 2024

Cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc nhận hối lộ $3.5 triệu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một cựu trung tướng công an CSVN, ông Phan Văn Vĩnh, tiếp tục bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 60 tỷ đồng ($3.5 triệu) từ lời khai của các ông Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, hai người “cầm đầu” đường dây đánh bạc triệu đô. Báo Tiền Phong hôm 30 Tháng Năm cho hay như vậy.

Ông Vĩnh từng được phong ‘anh hùng công an,’ bị cáo buộc đã ký văn bản cho công ty Đầu Tư Phát Triển An Ninh Công Nghệ Cao (CNC) do ông Nguyễn Văn Dương làm chủ tịch, được hoạt động dưới danh nghĩa “đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công An”.

Ông Vĩnh, người bị bắt tạm giam bốn tháng từ hồi Tháng Tư, 2018, được ghi nhận “không thừa nhận hành vi nhận hối lộ”.

Tướng Phan Văn Vĩnh, 63 tuổi, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát vừa nghỉ hưu hồi Tháng Tư, 2017. Ông là sếp trực tiếp của Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa, cục trưởng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (C50), bị bắt ngày 13 Tháng Ba vừa qua, bị cáo buộc là một trong những người cầm đầu đường dây cờ bạc “khủng” trên mạng với hàng triệu con bạc trên cả nước.

Điều khiển trực tiếp đường dây cờ bạc trên mạng là Phan Sào Nam (cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị VTC Online), Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Đầu Tư Phát Triển An Ninh Công Nghệ Cao – CNC) cầm đầu. Số tiền và tài sản, tang vật bị tịch thu lên hơn 1,300 tỷ đồng (hơn $57 triệu), chưa kể khoảng $3.6 triệu của nhóm cầm đầu ký thác tại một ngân hàng ở Singapore.

Báo chí trong nước thuật lại bản tin của Bộ Công An nói đã “tạm giam” Tướng Nguyễn Thanh Hóa để điều tra về đường dây cờ bạc lậu trên mạng với số tiền ước lượng 18 ngàn tỉ đồng (khoảng $792 triệu) với “hàng triệu đô la được chuyển ra nước ngoài”.

Báo Tiền Phong hôm 30 Tháng Năm cho hay: “Ông Phan Văn Vĩnh thành khẩn đối với những hành vi liên quan khác trong vụ án, trừ hành vi nhận hối lộ. Về tài sản, ông Vĩnh có nhà xây kiên cố và một vườn cây cảnh tại thành phố Nam Định trị giá lớn, còn một số biệt thự thì đứng tên em gái ông.”

Việc bắt Tướng Phan Văn Vĩnh được giới quan sát nhận định là làm lộ ra công thức của các tổ chức cờ bạc: được công an “cấp phép” thì mới hoạt động rầm rộ.

Trước khi có lời khai nêu trên, cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát–Bộ Công an đã bị Công An tỉnh Phú Thọ khởi tố tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Ông Phan Văn Vĩnh hiện đã mời hai luật sư thuộc Đoàn Luật Sư Hà Nội bào chữa cho ông trong phiên tòa chưa được định ngày xét xử.

Hai cổng game điện tử liên quan đến vụ này là Rikvip và Tip.club. Theo báo Tuổi Trẻ, cơ quan điều tra “đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được số tiền có giá trị vật chất để quy trách nhiệm hình sự của các đối tượng tham gia đánh bạc là 2,700 tỷ đồng ($157.6 triệu)”.

Một nhân vật được xem là “mắt xích quan trọng” trong vụ này, ông Võ Tuấn Dũng – cựu cục phó Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao (C50), được Bộ Công An kết luận “đột tử” hôm 4 Tháng Năm.

Nay báo Tiền Phong hé lộ ông Dũng “là người đã soạn những văn bản liên quan gửi đến một số cơ quan vào các năm 2014, 2015 và 2016, hòng che đậy hoạt động của đường dây cờ bạc” và là người “thực hiện chỉ đạo” của các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Trong vụ án đánh bạc triệu đô, đến nay, Cơ Quan Điều Tra Công An tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 96 bị can, bắt giam hơn 40 bị can, trong đó ông Nguyễn Văn Dương bị khởi tố nhiều tội danh nhất, gồm “Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền và Đưa hối lộ”. Truyền thông Việt Nam cũng cho biết ông Dương là người đã nộp lại cho cơ quan điều tra “gần 1,000 tỷ đồng ($58.3 triệu) thu lời bất chính từ đường dây cờ bạc”. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT