Thursday, April 25, 2024

Đà Nẵng phát giác vụ lừa đảo ‘đi Nam Hàn’ bằng đường biển

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Đà Nẵng và Quảng Bình đã phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ tổ chức cho 175 người “xuất cảnh lao động” trái phép sang Nam Hàn bằng đường biển.

Ngày 17 Tháng Năm, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc Công An thành phố Đà Nẵng, cho biết Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra đã khởi tố vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với nhóm nạn nhân ở 18 tỉnh, thành bị lừa đến Đà Nẵng để đi “xuất cảnh lao động” lậu tại Nam Hàn.

Những nạn nhân bị lừa đến Đà Nẵng để chờ xuất cảnh lậu sang Nam Hàn bằng “tàu du lịch 5 sao.” (Hình: H.H/Pháp Luật TP.HCM)

Theo đó khoảng 3 giờ 30 phút chiều 15 Tháng Năm, Đoàn Đặc Nhiệm Phòng Chống Ma Túy và Tội Phạm Miền Trung phối hợp với các cơ quan hữu trách tổ chức kiểm tra hành chính ba khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn và quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 175 người ở tại các tỉnh, thành: Yên Bái, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Sài Gòn, Tây Ninh…

Qua điều tra ban đầu, hàng trăm người này khai đã liên hệ với hai người có tên Trần Danh Cường (43 tuổi, trú phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) và Phạm Doãn Tuấn (39 tuổi, ở xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) qua mạng xã hội để thỏa thuận về việc làm hồ sơ, thủ tục đi Nam Hàn “tìm kiếm việc làm,” với giá mỗi người là $10,000, đi bằng đường thủy, xuất phát từ thành phố Đà Nẵng.

Theo lời khai của những người bị hại, trước đó họ đã được hai ông Cường và Tuấn dẫn lên Hà Nội khám sức khỏe. Trong lúc đi khám thì mỗi người đã nộp 5 triệu đồng ($216) gọi là tiền khám sức khỏe, xét nghiệm dịch COVID-19, tiền làm passport… và được hẹn ngày 13 Tháng Năm, có mặt ở Đà Nẵng để “lên tàu sang Nam Hàn.”

Kể với báo Pháp Luật TP.HCM, anh TNT (quê Ninh Bình) cho biết giữa Tháng Tư vừa qua, hai ông Tuấn và Cường hẹn mọi người đến Hà Nội, thu tiền, và để làm tin, hai người này còn photo Chứng Minh Thư có hình của mình cho mọi người giữ làm bằng.

“Khi tôi thắc mắc là trong thời gian dịch COVID-19, các đường bay chưa mở cửa thì làm sao xuất cảnh? Lúc này, Cường với Tuấn nói là sẽ đi bằng tàu thủy du lịch 5 sao,” anh T. nói.

Đến ngày 9 Tháng Năm, hai nghi can thông báo cho mọi người “tàu du lịch 5 sao sẽ xuất phát tại Đà Nẵng trong khoảng ngày 11 đến ngày 15 Tháng Năm, yêu cầu mọi người chuẩn bị hành lý đến Đà Nẵng ở tập trung tại khách sạn để chờ xuất cảnh.

Nhiều nạn nhân đang mắc kẹt tại khách sạn không thể về nhà khi Đà Nẵng đang dừng các chuyến xe đò đến nhiều tỉnh để chống dịch. (Hình: Ngọc Long/VNExpress)

Khi đến Đà Nẵng thì mỗi người nộp tiếp $300 để làm chi phí “chi tiêu trên tàu.” Đợi khi nhập cảnh vào Nam Hàn thành công, thì người ở nhà sẽ đóng cho Tuấn và Cường số tiền còn lại theo thỏa thuận. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, cả hai nghi can đã tắt máy điện thoại và bỏ trốn. Nghi ngờ mình bị lừa nên mọi người đã quyết định khai báo với công an.

Chiều cùng ngày, giới hữu trách Đà Nẵng đã liên lạc với cơ quan hữu trách 18 tỉnh, thành để phối hợp đưa các bị hại về lại nơi cư trú. Những người này đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo công an, hai nghi can lừa đảo Tuấn và Cường đã dùng giấy Chứng Minh Thư giả gắn hình mặt mình vào. Hiện đã có hàng trăm người tố cáo bị lừa với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng ($86,724). Sự việc đang được giới hữu trách tiếp tục điều tra làm rõ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT