Wednesday, April 24, 2024

Đà Nẵng tiếp nhận thêm 19 châu bản triều Nguyễn về Hoàng Sa

ĐÀ NẴNG Việt Nam (NV) – Chiều ngày 18 Tháng Giêng, 2020, tại thành phố Đà Nẵng, 19 châu bản triều Nguyễn được trao tặng tại lễ tiếp nhận tư liệu, hiện vật và phát động xây dựng thư viện Hoàng Sa.

Ông Đặng Thanh Tùng, cục trưởng Văn Thư và Lưu Trữ Nhà Nước, Bộ Nội Vụ, đã trao tặng các châu bản triều Nguyễn nói về việc xác lập, thực thi chủ quyền của triều đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng.

Theo báo VNExpress, một châu bản lần đầu tiên công bố là Bản tấu của Bộ Hộ ghi ngày 22 Tháng Mười Hai, năm Tự Đức 22 (1869), với nội dung “Tấn thủ Đà Nẵng Nguyễn Văn Tư đã trích tiền gạo cấp phát để cứu tế cho 540 người tỉnh Phúc Kiến nước Thanh đi làm thuê trên một chiếc thuyền và bị nạn trôi dạt đến Vạn lý Trường Sa thuộc Đại Nam (Việt Nam).”

Theo ông Tùng, trong kho tàng lưu trữ của Việt Nam, có hai khối tài liệu đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa về mặt pháp lý, lịch sử đó là châu bản và mộc bản triều Nguyễn. Trong đó, châu bản triều Nguyễn là những văn bản hành chính chính thức có bút tích của các vua triều Nguyễn, được lưu giữ nguyên bản.

Ông Tùng cho biết thêm thời gian tới sẽ tiếp tục chuyển giao những tài liệu quan trọng cho Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hoà (nơi có Ủy Ban Nhân Dân huyện Trường Sa), để “cùng nhau góp sức xây dựng những cơ sở dữ liệu có đầy đủ bằng chứng, lịch sử và pháp lý để đấu tranh vì lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.”

Nhiều tư liệu, hiện vật quý về quần đảo Hoàng Sa được trưng bày. (Hình: Tấn Việt/Pháp Luật TP.HCM)

Dịp này, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Tuấn Cường, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, cũng hiến tặng “Hoàng Lê Cảnh Hưng bản đồ” gồm 40 trang cho Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoàng Sa. Đây là tài liệu được ông sưu tầm từ thư viện Đại Học Keio, Tokyo, Nhật Bản. Trong đó, trang 31b mô tả về Bãi Cát Vàng (tức quần đảo Hoàng Sa).

Tiến Sĩ Võ Công Trí, nguyên phó bí thư thường trực Thành Ủỷ Đà Nẵng, cũng tặng bản đồ quần đảo Hoàng Sa sau những khảo sát của người Đức (1881-1883) do Sở Địa Lý Thủy Văn Hải Quân Pháp xuất bản năm 1885 (in lại năm 1940).

Ngoài ra, Tiến Sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban Biên Giới Chính Phủ, tặng công trình nghiên cứu “Những trận chiến bảo vệ tổ quốc của Thủy quân Việt Nam;” Họa Sĩ Hồ Đình Nam Kha, chủ tịch Hội Mỹ Thuật thành phố Đà Nẵng, tặng tác phẩm “Trường Sa Đông,” các bức ký họa về Trường Sa và tranh cổ động chủ quyền biển đảo và Tiến Sĩ Dương Thanh Mừng, giảng viên Học Viện Chính Trị Khu Vực III, tặng bản đồ Tourane (Đà Nẵng) được Sở Địa Dư Đông Dương phát hành vào Tháng Mười Một, 1898 tại Hà Nội, thể hiện rõ quần đảo Hoàng Sa thuộc Đà Nẵng…

Ông Võ Ngọc Đồng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Hoàng Sa, cho biết từ năm 2016 đến nay đã tiếp nhận 212 hiện vật, tư liệu có giá trị lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng. Hiện nay các nguồn tư liệu, tài liệu về Hoàng Sa đang phân theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Tại buổi lễ, Ủy Ban Nhân Dân huyện đảo Hoàng Sa đã gặp gỡ các nhân chứng từng làm việc tại quần đảo Hoàng Sa trước thời điểm 19 Tháng Giêng, 1974. “Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm của người dân Việt Nam. Mỗi ngày vẫn đang có nhiều người nỗ lực tìm kiếm tư liệu để cùng nhau đấu tranh cho chủ quyền, tôi rất vui,” ông Trần Văn Sơn, một nhân chứng nói.

Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được các nhà nước Việt Nam xác lập và thực thi chủ quyền liên tục qua các thời kỳ. Tuy nhiên, 46 năm trước, ngày 19 Tháng Giêng, 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT