Friday, May 17, 2024

Đà Nẵng tiêu hủy đồ lính vì sợ ‘diễn biến hòa bình’

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Gần 500 bộ quần áo, nón, giày, ba lô, đèn pin, áo giáp… có họa tiết rằn ri, màu xanh quân phục vừa bị công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, ra lệnh tịch thu và tiêu hủy.

Theo báo VTC News hôm 21 Tháng Năm, số “tang vật” nêu trên là của ông được ghi tên tắt LVH, 45 tuổi, ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, mua ở tỉnh Quảng Ngãi với giá 48 triệu đồng ($2,045), đem về Đà Nẵng rồi rao bán trên mạng để kiếm lời.

Những cái nón mà ông LVH rao bán bị coi là tang vật bị buộc tiêu hủy. (Hình: VTC News)

Khi bị đưa về đồn công an, ông H. khai nhận mình là thành viên của hơn 100 hội, nhóm “Yêu Đồ Lính” từ Bắc vào Nam, và cũng là người thiết lập một số nhóm để giao lưu, mua bán đồ lính trên mạng xã hội.

Công an quận Thanh Khê cho rằng việc sử dụng “thời trang lính” là điều kiện để các đối tượng [người] phản động “lợi dụng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, kích động hận thù, gợi lại nỗi đau chiến tranh.”

“Diễn biến hòa bình” là khái niệm được Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng CSVN sử dụng để đề cập về ý thức hệ của chủ nghĩa tư bản được cho là “nhằm chống lại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.”

Bản tin của báo VTC News không cho biết phản ứng của ông LVH khi bị tiêu hủy số đồ lính chưa kịp bán. Nhiều khả năng ông này còn bị xử phạt vi phạm hành chính.

Dịp này, công an Đà Nẵng phát đi khuyến cáo người dân “nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, phát hiện và ngăn chặn hoạt động này [mua bán đồ lính].”

Trong một diễn biến khác, báo Công An Nhân Dân hôm 8 Tháng Năm đăng bài lên án các hội, nhóm “Yêu Đồ Lính” trên mạng xã hội.

Theo bài báo, sự việc sẽ là bình thường nếu như phong trào “yêu đồ lính Hồ Chí Minh,” còn đây là “tàn dư của chế độ VNCH” và “đồ lính Mỹ.”

“…Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều vụ nhập lậu các lô hàng trang phục có màu sắc, thiết kế giống với trang phục của quân đội Mỹ và quân đội VNCH trước đây. Như vậy, hình ảnh quân, trang phục của hội nhân danh ‘Yêu Đồ Lính’ trên mạng xã hội và ở ngoài đời là có sự tiếp tay, hậu thuẫn từ bên ngoài,” bản tin viết.

Trang phục rằn ri cũng phải bị tiêu hủy vì bị cho là gợi nhớ hình ảnh quân phục VNCH. (Hình: VTC News)

Liên quan vụ này, hồi giữa Tháng Ba, báo VietNamNet cho hay Phòng Cảnh Sát Giao Thông, công an tỉnh Nghệ An, chặn bắt một giàn xe Jeep có sơn chữ “US Army,” tài xế mặc đồ rằn ri đi hộ tống các thí sinh Lễ Hội Áo Dài tại Cửa Lò.

Tuy vậy, đồ lính chỉ là cái cớ gây khó dễ, công an sau đó xử phạt các tài xế về các lỗi vi phạm như “chở quá số người quy định,” “xe hết kiểm định,” và “không xuất trình đầy đủ các giấy tờ liên quan.” (N.H.K) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT