THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép, người dân làm một cây cầu tre bắc qua một nhánh sông Bồ, cũng vừa để thuận tiện qua lại khu vực sản xuất.
Hôm 2 Tháng Năm, nói với báo Người Lao Động, ông Ngô Quang Thảo, chủ tịch phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế), cho biết người dân tổ dân phố Thanh Lương 2 thuộc phường này vừa mới thi công hoàn tất cây cầu tre bắc qua một nhánh sông Bồ.
Cây cầu tre dài chừng 50 mét do người dân tự thiết kế và thi công, nối từ khu vực dân cư Thanh Lương 2 sang khu đất sản xuất nông nghiệp cồn Nổi, rộng khoảng 3 hécta. Cây cầu chỉ làm bằng vật liệu tre, thiết kế như cầu khỉ, ngoài tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua lại khu vực sản xuất còn có mục đích ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép ở khúc sông này.
Lâu nay người dân bất bình vì tình trạng khai thác cát trộm kéo dài dẫn đến bờ sông Bồ sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy, người dân bàn nhau làm cầu và được phường hỗ trợ một phần kinh phí.
Ông Thảo khẳng định rằng vị trí làm cầu chỉ là một nhánh nhỏ sông Bồ và như cái eo, cồn Nổi nằm giữa nhánh sông này với nhánh chính của sông Bồ – nơi tàu thuyền qua lại mỗi ngày. Tại nhánh sông nhỏ cũng thường xuất hiện tình trạng khai thác cát trộm. Vì vậy, việc làm cây cầu tre qua nhánh sông này không ảnh hưởng đến các ghe thuyền qua lại nhưng sẽ ngăn cản được các loại sà lan đi vào để trộm cát.

Cách cây cầu tre nói trên chừng vài trăm mét về phía hạ lưu, người dân Hương Xuân còn đóng thêm hàng rào tre khoảng 20 mét cặp dọc theo một địa điểm xói lở nặng. (TS) [qd]















































































