Thursday, March 28, 2024

Dân Quảng Nam khổ vì cầu xây 3 năm không xong

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Cầu dân sinh bắc qua sông Trường, huyện Hiệp Ðức, khởi công từ đầu năm 2014 nhưng “làm cho có” nên chưa xong, khiến người dân không thể đi lại, hàng trăm hécta keo, cao su cũng không thể thu hoạch…

Theo báo Thanh Niên, người dân ở xã Sông Trà, huyện Hiệp Ðức, đã gửi đơn tập thể đến các cơ quan chức năng phản ảnh việc thi công cầu dân sinh bắc qua sông Trường bị đình trệ kéo dài, gây cản trở việc đi lại, sản xuất của người dân.

Ông Trần Minh (53 tuổi, ở thôn 2) cho biết, từ khi thủy điện Ðắk Mi 4 hoạt động, cuộc sống của người dân ở thôn 2, xã Sông Trà, bị đảo lộn hoàn toàn. Bởi vì trước khi chưa có thủy điện, nước sông Trường rất cạn, mọi người có thể chạy xe hoặc vận chuyển hàng hóa qua lại dễ dàng. Nhưng kể từ lúc thủy điện Ðắk Mi 4 xả nước, chuyện đi lại và tài sản của người dân bị ảnh hưởng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Năm 2013, tại khu vực này từng xảy ra một vụ lật ghe khiến một người chết. “Ở đây địa bàn đồi núi, đi lại khó khăn, đời sống người dân sống chủ yếu dựa vào lâm nghiệp. Giờ có con đường để lưu thông qua lại cũng bị thủy điện cắt đứt,” ông Minh tức giận nói.

Ông Trần Ðình, trưởng thôn 2, cho hay từ năm 2012 dân địa phương đã nhiều lần làm đơn kiến nghị và yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện Ðắk Mi 4 xây cầu, nếu không thì phải trả lại hiện trạng như ban đầu cho dân. Sau nhiều lần kiến nghị, mãi đến năm 2014, chiếc cầu chìm sáu nhịp mới được thiết kế xây dựng với kinh phí hơn 3.8 tỷ đồng.

Thế nhưng, Tháng Tư, 2016, đơn vị thi công mới bắt tay xây dựng, song sau khi hoàn thành một mố và hai trụ thì rồi bỏ dở cho đến nay.

Cũng theo ông Ðình, từ khi múc đất để xây cầu, lượng nước càng sâu hơn, người dân không thể qua sông. Cả thôn 2 có khoảng 500 hécta đất trồng keo, cao su bên kia sông Trường, đến thời kỳ thu hoạch nhưng không thể khai thác, vận chuyển, chưa kể đàn gia súc cũng bị “mắc kẹt,” không chăm sóc được.

Nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Lợi, chủ tịch xã Sông Trà, cho biết: “Sau khi nhận đơn kiến nghị của người dân, ủy ban đã phúc trình sự việc lên huyện. Ủy ban huyện cũng đã trực tiếp làm việc với đại diện công ty thủy điện Ðắk Mi đề nghị xây lại cầu trong thời gian sớm nhất.”

Ông Ðinh Hữu Tấn, tổng giám đốc công ty thủy điện Ðắk Mi, thừa nhận có sự chậm trễ trong việc thi công cầu sông Trường. “Sở dĩ thi công bị chậm là do diễn biến mưa lũ bất thường trong thời gian thi công, khiến đê quai phục vụ việc thi công nhiều lần bị cuốn trôi khi có mưa lũ, nên đơn vị thi công đã tạm dừng,” ông biện minh, đồng thời cam kết sẽ thay đổi thiết kế cho phù hợp và thi công trở lại sau mùa mưa lũ năm 2017. (Tr.N)

Nổ bom ở Khánh Hòa, 6 người chết tại chỗ

MỚI CẬP NHẬT