SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 3 Tháng Mười Một, cộng đồng mạng Việt Nam tràn ngập dự đoán về kết quả bầu cử Mỹ, trong lúc các báo nhà nước chạy đua cập nhật diễn biến cuộc đấu giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden.
Trang nhất của tờ Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động… đều làm đậm hình ảnh đối đầu giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Hành động của báo nhà nước làm dấy lên bàn tán trên mạng xã hội rằng các tòa soạn muốn thể hiện rằng họ được tự do đưa tin về… bầu cử Mỹ thay cho cuộc đua tranh ghế “tứ trụ” tại Đại Hội 13, vốn là chủ đề cấm kỵ.

Đáng lưu ý, đài truyền hình VTC1 thông báo họ sẽ phát chương trình truyền hình trực tiếp, “bình luận chuyên sâu” về bầu cử Mỹ vào lúc 9 giờ ngày 4 Tháng Mười Một (giờ địa phương) với sự hiện diện của một số chuyên gia người Việt về chính trường Mỹ.
Trả lời nhật báo Người Việt từ Sài Gòn, Luật Sư Đặng Đình Mạnh cho biết ý kiến: “Tôi theo dõi khá sát sao tình hình cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Theo tôi , ông Trump được công chúng cho rằng là tác giả khơi mào cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung một cách quyết liệt để chống lai sự bành trướng của chính quyền Trung Quốc trên thế giới. Với điều này, ông Trump đã đáp ứng đúng tâm lý ‘bài Trung’ đang có ở Việt Nam và cũng giúp giải thích lý do công chúng quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Rất rõ ràng, nhiều người Việt mong muốn ông Trump tái đắc cử để tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại dang dở của ông ấy.”
Vị luật sư là một trong những người bào chữa cho nhóm bị cáo vụ án Đồng Tâm, nhận định thêm: “Đối với ứng viên đảng Dân Chủ, ông Biden đã từng có thời gian đến tám năm giữ chức vụ phó tổng thống trong hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. Thế nhưng, trong suốt thời gian khá dài ấy, ông Biden đã không có nhiều thành tích nổi bật về bảo vệ nhân quyền đáng chú ý cả. Cho nên, tôi không nghĩ điều ấy sẽ được cải thiện trong trường hợp ông ấy đắc cử.”
“Riêng đối với ông Trump, tuy xuất thân từ một doanh nhân, ông ấy không phải là một chính trị gia truyền thống. Cho nên, có vẻ như ông Trump đã không quá đặt nặng những giá trị nhân quyền phổ quát cần được bảo vệ trên thế giới như đã thể hiện trong suốt bốn năm cầm quyền vừa qua. Ngay cả chính sách chống chính quyền Trung Quốc cũng vậy, cũng không xuất phát từ tình hình nhân quyền tệ hại của Trung Quốc vốn bị thế giới chỉ trích rất nhiều,” ông Mạnh nói.
“Thế nhưng, cũng cần khách quan để thấy rằng, nếu cuộc chiến chống chính quyền Trung Quốc của ông Trump thành công, thì đó sẽ là một chiến thắng kép, vì hoàn toàn có cơ sở cho khả năng cải thiện nhân quyền tại Trung Quốc và một số quốc gia khác,” Luật Sư Mạnh nói với báo Người Việt.

Tại Hà Nội, ngay trong đêm 3 Tháng Mười Một đã diễn ra một buổi tọa đàm và bình luận về bầu cử Mỹ, với sự tham gia của ba diễn giả, trong đó có ông Phạm Quang Vinh, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Sự kiện này do Omega+ Books, tạp chí Tia Sáng và Viện Lãnh Đạo ABG phối hợp tổ chức.
Một chi tiết thú vị là những người tham dự sự kiện được trải nghiệm cảm giác bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ giả định. Ban tổ chức chưa thu thập lại phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử giả lập ở phần cuối chương trình.
Thông cáo của ban tổ chức ghi: “Tham gia chương trình, người dự sẽ có được những hiểu biết cơ bản về lịch sử, nền tảng chính trị, hiến pháp, truyền thống bầu cử ở Hoa Kỳ; bối cảnh chính trị xã hội nước Mỹ, hai ứng viên cùng chương trình, chính sách của họ thông qua sự chia sẻ, đánh giá của các chuyên gia đã có nhiều năm nghiên cứu, gắn bó, trải nghiệm với nền chính trị Mỹ.” (N.H.K) [kn]

























































































































